Tiết lộ món ăn cuối cùng của trùm phát xít Hitler trước khi chết

Duy Anh (Theo Sputnik) Thứ bảy, ngày 25/11/2017 07:38 AM (GMT+7)
Sử gia Áo đã tiết lộ bức thư của Constanze Manziarly – đầu bếp riêng của Adolf Hitler, mô tả thói quen ẩm thực của trùm phát-xít và bữa tối cuối cùng của Hitler trước khi chết.
Bình luận 0

img

Trùm phát xít Hitler.

Theo Focus, người phụ nữ này ngẫu nhiên được nhận làm đầu bếp của Quốc trưởng sau khi Hitler biết về nguồn gốc "không phải người Aryan" của chuyên gia dinh dưỡng tiền nhiệm. Manziarly viết rằng bà không muốn làm việc cho Đức Quốc xã, nhưng không thể từ chối vì sợ bị đưa ra tòa.

Theo hồi tưởng của bà đầu bếp, về cơ bản Hitler tuân thủ chế độ ăn kiêng và không dùng món thịt, tuy nhiên ông ta ưa món bánh nướng do Manziarly làm.

Cũng có thông tin rằng vào ngày 30 tháng 4 năm 1945, người phụ nữ chuyên nấu ăn đã được triệu tập đến hầm boong-ker trú ẩn của Hitler và nhận lệnh chuẩn bị bữa tối cho Hitler gồm trứng và khoai tây nghiền. Trong đó, bà Manziarly là  một trong những người đầu tiên biết tin Hitler tự sát, Focus nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem