Từ bạn thành thù: Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ lên WTO

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ ba, ngày 21/08/2018 10:36 AM (GMT+7)
Thổ Nhĩ Kỳ đã đệ đơn khiếu nại Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vì các lệnh áp thuế nặng nề.
Bình luận 0

img

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố việc Mỹ áp thuế là vi phạm quy tắc tự do thương mại. Ảnh: Reuters.

WTO vào hôm qua (20.8) thông báo, Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu tham vấn tranh chấp thương mại giữa nước này và Mỹ, cụ thể là việc Washington áp thuế nhôm thép với các mặt hàng nhập khẩu từ Ankara.

Trong đơn khiếu nại của mình, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nước Mỹ đã vi phạm quy tắc tự do thương mại khi áp thuế 25% với các sản phẩm thép và 10% với các sản phẩm nhôm với rất nhiều quốc gia vào hồi tháng 6 vừa rồi.

Theo Ankara, việc nước này bị áp thuế gấp đôi (50% với thép và 20% với nhôm), liên quan tới vụ việc nhà truyền giáo người Mỹ Andrew Brunson bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ với cáo buộc trợ giúp đảo chính, cũng là một vi pham khác của Washington. Được biết, để đáp trả, Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh thêm thuế với 22 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm ô tô, thuốc lá,...

Theo RT, dựa trên luật của WTO, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ có 60 ngày để dàn xếp tranh chấp thông qua đàm phán. Nếu việc đối thoại thất bại, WTO sẽ quyết định giải quyết tranh chấp thương mại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem