Phú Yên: Ồ ạt phá rừng đốt than

Thứ ba, ngày 02/10/2012 09:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tình trạng phá rừng đốt than đang gia tăng trở lại và diễn biến phức tạp tại Đèo Cả (Phú Yên) sau một thời gian tạm lắng.
Bình luận 0

Năm 2011, sau thời gian cơ quan chức năng truy quét ráo riết, tình trạng đốt than tại đây tạm lắng. Nhưng khoảng nửa năm lại đây, tình trạng này lại gia tăng trở lại, nhất là sau vụ nông nhàn.

Ông Lê Văn Tấn - Trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Đèo Cả, cho biết: Trên lâm phần đơn vị quản lý gần 7.500ha, lực lượng chức năng phát hiện 312 hầm than. Nếu như trước đây các đối tượng đốt than tập trung chủ yếu ở khu vực phía tây Đập Hàn thì hiện nay lại dịch chuyển vào khu vực phía nam giáp ranh với Khánh Hòa và phía đông nam tiếp giáp xã Hòa Tâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem