Dnnn

  • Nhiều Tập đoàn, Tổng Công ty hiện đang xin giãn tiến độ cổ phần hóa do nhều nguyên nhân, trong đó hầu hết bị chậm trễ trong công tác trình duyệt, phê duyệt phương án sử dụng đất.
  • “Nhiều người nói rằng, chúng ta là Nhà nước, nhưng kinh tế tư nhân phát triển thế kia, nói muốn xóa bỏ vai trò của kinh tế Nhà nước vì tham ô, tham nhũng… nhưng điều đó hoàn toàn không đúng”, đó là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
  • Lấy ví dụ về quy định mới liên quan đến Thông tư 02 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quy định danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam, luật sư Trương Thanh Đức cho đó chỉ là “lách Luật”. Hiện tại các cơ quan Nhà nước, các cán bộ Nhà nước đã có “nghệ thuật” lách luật và đối phó với doanh nghiệp.
  • Các chuyên gia cho rằng, việc thành lập Siêu Ủy ban quản lý khối lượng rất lớn tài sản của Nhà nước sẽ khắc phục tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”.
  • Tình trạng doanh nghiệp trốn thuế, nhưng cổ tức sau thuế “lớn” là yếu tố chính tạo nên sự khác biệt trong bức tranh ngân sách giữa các loại hình doanh nghiệp.
  • Tổng điều tra kinh tế cho thấy, quy mô của nền kinh tế ngày càng mở rộng, số lượng doanh nghiệp tăng mỗi năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang có xu hướng nhỏ dần về quy mô lao động bình quân/doanh nghiệp, sự manh mún của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tiến trình xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp còn diễn ra khá chậm” Đó là nhận định của ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Thống kê tại buổi họp báo công bố Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được tổ chức sáng 19/9
  • Phản hồi thông tin về cổ phần hóa DN ngành giao thông do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cung cấp, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) kiến nghị Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể xem xét, kiểm tra một cách nghiêm túc trường hợp 2 doanh nghiệp được tiến hành cổ phần hóa trong ít năm gần đây.
  • Xung quanh câu chuyện quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016, ĐBQH Hoàng Văn Cường đặt vấn đề, dù DNNN lỗ nhưng không ai phải chịu trách nhiệm, chưa có ai bị mất chức hay đi tù do quản lý yếu kém để DNNN lỗ
  • “Tôi đi tiếp xúc cử tri tại huyện Tam Nông, Phú Thọ, cử tri rất bức xúc trước việc 50 ha bờ xôi ruộng mật đã di dời làm nhà máy Ethanol. Dự án chi hàng hàng nghìn tỷ đồng nhưng đã dừng triển khai 5, 6 năm nay, nhà xưởng thiết bị máy móc đắp chiếu, rất xót xa”, ĐBQH Hoàng Quang Hàm nói.
  • Tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp nhà đã tăng 26% trong giai đoạn 2011-2016, từ gần 1,3 triệu tỷ đồng lên hơn 1,6 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, hiệu suất sinh lời trên vốn kinh doanh của các DNNN đạt 2,1% năm 2015, thấp hơn nhiều so với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (năm 2015 là 5,5%).