Dnnn

  • Uỷ ban Kinh tế Quốc hội nhận xét tại các địa điểm chuẩn bị hình thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt như Phú Quốc (Kiên Giang), Vân Phong (Khánh Hòa), Vân Đồn (Quảng Ninh) có hiện tượng đầu cơ, tăng giá đột biến đất nền trước những thông tin về cơ chế, chính sách mới đang được Quốc hội xem xét, quyết định.
  • TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam, vừa có cuộc trò chuyện với mục "Góc nhìn chuyên gia" của Dân Việt xung quanh quyết định thành lập Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).
  • Nhà đầu tư chiến lược của DNNN tiến hành cổ phần hóa sẽ phải cam kết tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh chính và thương hiệu của DN cổ phần hóa trong thời gian ít nhất 3 năm theo Nghị định số 126/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành. Những “bi kịch” như sự việc thâu tóm Hãng phim truyện Việt Nam sẽ không còn nhiều cơ hội lặp lại.
  • Theo quy định trước khi thực hiện CPH, DN CPH có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất đang được giao quản lý/sử dụng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại bất cập trong xác định giá trị quyền sử dụng đất ở hoạt động này. Đáng chú ý, tham chiếu từ giới chuyên gia và nhà quản lý, một số quy định không rõ ràng về giá trị đất đai đã làm giá trị này được chuyển từ Nhà nước sang tư nhân.
  • “Hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách, quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải nói.
  • “Nhiều DNNN quy mô lớn, kết cấu phức tạp khi tiến hành cổ phần hóa sẽ phải dỡ ra để xử lý các vấn đề tồn tại. Lúc này, sẽ phải xem xét tới trách nhiệm của các lãnh đạo DN hiện tại và lãnh đạo DN qua các thời kỳ. Vậy nên, nhiều lãnh đạo có tư tưởng sợ, né tránh trách nhiệm” – ông Đặng Quyết Tiến nói.
  • “Nếu bà Thoa là đại diện cho vốn Nhà nước tại công ty thì câu chuyện ở đây rất đáng bàn cho ra nhẽ” - ông Đỗ Thiên Anh Tuấn.
  • “Tôi cho rằng, cần có chế tài với việc chậm thoái vốn, chứ không nên để “bắn chỉ thiên” mãi như vậy”, Phó chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) Nguyễn Hoàng Hải nêu quan điểm xung quanh việc thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong giai đoạn tới.
  • Mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất của doanh nghiệp đóng trên địa bàn Đà Nẵng là 500.000 đồng/người thuộc về doanh nghiệp FDI và cao nhất 300 triệu đồng/người thuộc về Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.
  • Sabeco, hãng bia lớn nhất nước đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ thúc giục doanh nghiệp này bán vốn, niêm yết trên sàn chứng khoán.