ĐT bóng đá nữ Việt Nam quyết hiện thực hóa giấc mơ World Cup

Song Minh Chủ nhật, ngày 18/07/2021 17:40 PM (GMT+7)
Sáng nay (18/7), ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã tập buổi đầu tiên trên hành trình thực hiện mục tiêu giành vé dự World Cup 2023.
Bình luận 0

ĐT bóng đá nữ Việt Nam nỗ lực tối đa

Trao đổi với báo chí trước buổi tập sáng nay trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội), HLV Mai Đức Chung cho hay: "Đợt tập trung lần này nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022 sẽ diễn ra tại Tajikistan vào tháng 9 tới. 

Danh sách triệu tập gồm 34 cầu thủ của 6 câu lạc bộ với nhiều cầu thủ lớn tuổi và trẻ. Có hai VĐV của câu lạc bộ Sơn La và Thái Nguyên lần đầu tiên tập trung đội tuyển là Đặng Thị Mai, Lê Thị Thùy Trang.

Tôi cũng gọi thêm hai cầu trước đây từng phục vụ đội tuyển quốc gia, sau đó nghỉ một thời gian như Trần Thị Thùy Trang, Phạm Hoàng Quỳnh. Với trường hợp Dương Thị Vân, cầu thủ này đã có vị trí chính thức trong đội tuyển nhiều năm nay. Lần tập trung này, Vân đang hồi phục chấn thương, tôi gọi Vân lên để gần các bác sỹ có chuyên môn, giúp hồi phục tốt hơn".

ĐT bóng đá nữ Việt Nam và giấc mơ World Cup - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung nhắc nhở các học trò phải tập trung, nỗ lực tối đa cho nhiệm vụ giành vé dự vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2022. Ảnh: VFF

Tại vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022, ĐT bóng đá nữ Việt Nam rơi vào bảng B được đánh giá khá nhẹ với Tajikistan, Maldives, Afghanistan. 

Các trận đấu vòng loại dự kiến diễn ra từ 7/9 đến 12/10. 28 đội tham dự vòng loại được chia vào 8 bảng (4 bảng có 4 đội và 4 bảng có 3 đội) thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng chung kết cùng với đương kim vô địch Nhật Bản, á quân Australia, đội hạng ba Trung Quốc và chủ nhà Ấn Độ.

Vòng chung kết ASIAN Cup nữ 2022 dự kiến diễn ra từ 20/1 đến 6/2/2022. 12 đội tham dự giải được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn, 4 đội giành vé vào bán kết đồng thời cũng là chủ nhân của 4 vé  đại diện châu Á tham dự World Cup nữ 2023. Vé còn lại sẽ được xác định sau trận tranh play-off giữa hai đội đứng thứ 3 mỗi bảng.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam và giấc mơ World Cup - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung trao đổi cùng các cộng sự, trong đó có HLV thể lực người Pháp Cedric trước khi bước vào buổi tập sáng nay. Ảnh: VFF

Nói về hành trình sắp tới của ĐT bóng đá nữ Việt Nam mà gần nhất là vòng loại châu Á 2022, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: "Những đối thủ như Tajikistan, Afghanistan, Maldives rất xa lạ. Chúng ta chưa từng thi đấu với các đối thủ khu vực Tây Á. Tôi nghĩ các đối thủ cũng đầu tư, chúng ta tiến bộ, đối thủ cũng tiến bộ. Vì vậy, ĐT nữ Việt Nam cần có sự cố gắng nỗ lực cao, không được chủ quan. Chúng ta tôn trọng đối thủ và phải quyết tâm từng trận đấu một với mục tiêu lọt vào vòng chung kết".

Vai trò của HLV thể lực người Pháp

Một điểm mới trong đợt tập trung lần này là ĐT bóng đá nữ Việt Nam có sự sát cánh của HLV thể lực người Pháp Cedric Rogers mới ký hợp đồng với VFF hồi cuối tháng 6 và chính thức làm việc từ ngày 1/7 vừa qua.

Nhìn nhận về vai trò của HLV thể lực Cedric, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Qua giao tiếp, HLV Cedric khá gần gũi nên về chuyên môn chúng tôi sẽ hiểu nhau nhanh thôi. Tôi nghĩ sự kết hợp này sẽ giúp ĐT bóng đá nữ Việt Nam tốt hơn lên.

HLV thể lực cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam là rất quan trọng, cần thiết và VFF đã mời được HLV Cedric san sẻ vất vả cùng chúng tôi. 

Tôi bớt gánh nặng về bài tập thể lực để tập trung nhiều hơn vào chuyên môn với những bài tập kỹ chiến thuật phù hợp, phối hợp cho ổn định".

Chốt lại, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: "Tôi muốn nhắc lại 1 câu thế này: Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”. Chúng ta phải đoàn kết, nắm chặt tay nhau. Mong người hâm mộ cả nước luôn ủng hộ ĐT bóng đá nữ Việt Nam, sát cánh cùng chúng tôi để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ".

ĐT bóng đá nữ Việt Nam và giấc mơ World Cup - Ảnh 3.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam tập trung hoàn tất giáo án được ban huấn luyện đề ra. Ảnh: VFF

Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi tập sáng nay mới chỉ có 25 tuyển thủ ra sân tập do 9 vận động viên và hai huấn luyện viên của TP.HCM vẫn đang trong giai đoạn thực hiện cách ly theo quy định sau khi tới Hà Nội. 

Ngày 23/7, quân số ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ đầy đủ với 34 VĐV. Kế hoạch tập huấn của thầy trò HLV Mai Đức Chung được chia ra 3 giai đoạn: Giai đoạn đầu tiên các cầu thủ sẽ tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. 

Ngày 1/8, toàn đội dự kiến di chuyển đi Quảng Ninh, tập huấn ở Cẩm Phả có bãi biển giúp các cầu thủ thay đổi không khí trong khoảng hai tuần. 

Ở giai đoạn tập huấn cuối cùng trong nước, toàn đội sẽ quay về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị những vấn đề thể lực, chuyên môn. Dự kiến đầu tháng 9, nếu thuận lợi, toàn đội sẽ đi tập huấn nước ngoài với hai trận đấu giao hữu. 

Ngày 6/9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bay sang Tajikistan làm quen khí hậu và sân tập trước khi chính thức bước vào giải.

Đội phó Nguyễn Thị Tuyết Dung: "ĐT bóng đá nữ Việt Nam có khả năng cao lọt vào vòng chung kết nhưng không vì thế mà toàn đội chủ quan. Tôi và toàn đội sẽ tôn trọng đối thủ và giải quyết từng trận đấu một.

Là một cầu thủ đã thi đấu ở ĐT bóng đá nữ Việt Nam nhiều năm, tôi cùng các chị em trong đội luôn bảo ban các cầu thủ trẻ, hướng đến mục tiêu cao nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem