"Đuổi" được Mỹ ra khỏi Syria, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhắm vào Pháp

Tiểu Đào (Theo Sputnik) Thứ ba, ngày 25/12/2018 20:05 PM (GMT+7)
Thông tin xuất hiện vào thời điểm phát ngôn viên của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hé lọ rằng các quan chức quốc phòng Mỹ sẽ gặp gỡ đồng nghiệp phía Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận việc hợp tác ở Syria sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút quân khỏi quốc gia này.
Bình luận 0

img

Xe tăng và binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại một ngôi làng nằm ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Ảnh: Reuters.

Theo cơ quan thông tấn Anadolu, khi bình luận về việc Pháp dự tính tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã lên tiếng cho rằng “điều này sẽ không mang lại lợi ích gì cho các bên”.

Còn theo trang tin Hurriyet, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay (25.12) khẳng định quân đội nước này sẽ tiến vào phía bắc Syria trong thời gian sớm nhất có thể. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết mọi công tác chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự tại Syria đã hoàn thành.

Theo Sputnik, các diễn biến mới này xuất hiện đúng vào thời điểm Tổng thống Erdogan đã mời Tổng thống Trump tới thăm Ankara. Các nguồn tin cũng xác định quan chức quốc phòng hai bên cũng sẽ gặp mặt để thảo luận về việc phối hợp hành động tại Syria.

Được biết, ngay sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút 2.000 quân về nước, nhiều chuyên gia, cơ quan truyền thông đã cho rằng chính nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã thuyết phục người đồng cấp Mỹ với lời đảm bảo Ankara sẽ thay Washington tiêu diệt nốt tàn dư khủng bố ở Syria.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem