Giống vật nuôi
-
Bình Định thu hút nhân tài có phẩm chất đạo đức, lối sống chuẩn mực, khát vọng cống hiến cho tỉnh và có trình độ năng lực sáng tạo.
-
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Quyết định số 1742/QĐ-TTg phê duyệt Đề án ưu tiên "Đẩy mạnh hoạt động Khoa học và Công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030". Mục tiêu của Đề án nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả của ngành chăn nuôi, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
-
Có một giống gà vô cùng đặc biệt. Từ móng vuốt, chân, mỏ, lông,… thậm chí vỏ trứng của giống gà này đều đặc 1 màu đen sẫm và 1 quả trứng có giá lên tới 1 triệu đồng.
-
Đến năm 2025, TP.HCM sẽ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất con giống đối với bò sữa, bò thịt, heo; nhập khẩu đưa các dòng tình cao sản bò sữa, bò thịt, các giống heo có năng suất, chất lượng cao từ các nước tiến bộ.
-
HTX Nông nghiệp suối ngà Đồng Mây (xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) năm nay có quy mô nuôi 4 bể xây, 4 bể bạt, dự kiến cho thu hoạch khoảng 40 tấn cá tầm thương phẩm. Với giá bán cá tầm hiện tại giao động từ 220.000 - 250.000 đồng/kg mang lại doanh thu gần 10 tỷ đồng/năm.
-
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ 6 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi.
-
Những năm qua, triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các cấp, các ngành, đặc biệt là người dân tỉnh Tuyên Quang đã chú trọng tạo ra các sản phẩm hàng hóa đặc sản. Tuyên Quang mở rộng quy mô chăn nuôi các giống nuôi bản địa có giá trị kinh tế cao, phù hợp với tiềm năng và lợi thế của địa phương.
-
Gác lại tấm bằng đại học ngành môi trường để chuyên tâm khởi nghiệp với mô hình hợp tác xã nuôi thỏ sạch, anh Nguyễn Mạnh Hùng đã giúp tạo sinh kế cho nhiều thanh niên, nông dân trên địa bàn xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.
-
Được hương dẫn cách làm ăn, hỗ trợ giống vật nuôi như bò giống, heo đen giống của chính quyền địa phương, nhiều hộ dân tại xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
-
Ngành chăn nuôi hàng năm phát sinh hơn 60 triệu tấn phân và trên 304 triệu m3 nước thải. Nguồn chất thải, nước thải này cần phải được tái sử dụng tạo ra các sản phẩm phân bón, thức ăn cho vật nuôi, điện khí sinh học… để gia lợi nhuận...