Hậu quả thảm khốc không dám nghĩ đến nếu Nga tấn công Ukraine

Tuấn Anh (Theo Al Zaeera) Thứ ba, ngày 08/02/2022 07:04 AM (GMT+7)
Các quan chức Mỹ giấu tên được trích dẫn nói rằng khoảng 50.000 dân thường Ukraine có thể bị giết cùng với 25.000 binh sĩ nếu Nga tấn công Ukraine.
Bình luận 0
Hậu quả thảm khốc không dám nghĩ đến nếu Nga tấn công Ukraine - Ảnh 1.

Một người lính Nga trong cuộc tập trận. Ảnh AP

Theo các quan chức Mỹ giấu tên trên các phương tiện truyền thông Mỹ, Nga đã có khoảng 70% lực lượng quân sự cần thiết để tiến hành một cuộc tấn công quy mô toàn diện vào Ukraine.

Theo hai tờ báo lớn của Mỹ là Washington Post và New York Times, trong 6 giờ họp kín vào tuần trước, các thành viên cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden cảnh báo rằng một trong những khả năng dễ xảy ra nhất là chiếm nhanh thủ đô Kiev.

Mặc dù các quan chức giấu tên cho biết các nhà phân tích tình báo không tin rằng Tổng thống Nga Vladmir Putin đã đưa ra quyết định cuối cùng về cuộc tấn công, nhưng họ đã cảnh báo về 50.000 dân thường thiệt mạng và 25.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng nếu Nga ra tay.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã đặt câu hỏi về các báo cáo truyền thông Mỹ. Bộ trưởng Kuleba nói rằng: "Đừng tin vào những lời tiên đoán về ngày tận thế. Các thủ đô khác nhau có các kịch bản khác nhau, nhưng Ukraine sẵn sàng cho bất kỳ sự phát triển nào. Ngày nay, Ukraine có một quân đội hùng mạnh, sự ủng hộ chưa từng có từ quốc tế và niềm tin của người Ukraine đối với đất nước. Kẻ thù  nên sợ chúng tôi".

Các tổ chức nhân quyền Tổ chức Ân xá Quốc tế và Hội đồng Người tị nạn Na Uy trong những tuần gần đây đã cảnh báo về việc leo thang quân sự giữa Ukraine và Nga có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng tị nạn mới, khiến hàng triệu người phải di tản từ miền đông Ukraine và các vùng lãnh thổ do các lực lượng thân Nga kiểm soát.

"Mối đe dọa sử dụng vũ lực quân sự từ Nga đã ảnh hưởng đến nhân quyền của hàng triệu người ở Ukraine và hơn thế nữa. Hậu quả của lực lượng quân sự thực sự có thể rất tàn khốc", Agnes Callamard, tổng thư ký của Tổ chức Ân xá cho biết.

Các quan chức Mỹ giấu tên được truyền thông Mỹ trích dẫn cũng cho biết một lực lượng hải quân lớn của Nga đang bố trí ở Biển Đen, được trang bị 5 tàu đổ bộ có thể được sử dụng để đổ bộ  lên bờ biển phía nam của Ukraine. Nguồn tin nói rằng các cuộc tấn công có thể xảy ra ở quy mô thấp hơn có thể dưới hình thức phá hoại, tấn công mạng và các hành động gây bất ổn khác với mục tiêu loại bỏ chính phủ hiện tại ở Kiev.

Chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang hạ thấp mối đe dọa hiện tại gây ra cho Ukraine bởi sự đồn trú của hàng chục nghìn quân và khí tài quân sự của Nga ở biên giới và ở Crimea. Trong khi đó, Mỹ và Anh đã bị buộc tội phóng đại mối đe dọa từ Nga.

Nhà ngoại giao Nga Dmitry Polyanskiy, đại diện của LHQ, gọi các báo cáo mới nhất của truyền thông Mỹ trích dẫn các quan chức giấu tên là "sự điên rồ và hù dọa".

"Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói rằng Mỹ có thể chiếm London trong một tuần và gây ra cái chết cho 300 nghìn dân thường? Tất cả điều này dựa trên các nguồn thông tin tình báo của chúng tôi mà chúng tôi sẽ không tiết lộ", ông nói trong một bài đăng trên Twitter.

Cả hai bên đều cáo buộc đối phương lên kế hoạch cho các hoạt động treo cờ giả trong những ngày gần đây như một cái cớ cho một cuộc leo thang quân sự tiếp theo.

Các nguồn tin tình báo Mỹ tuyên bố rằng Nga đang lên kế hoạch cho một hoạt động liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái giả vào khu vực Donbas, hoặc trên lãnh thổ Nga, trong khi truyền hình nhà nước Nga tuyên bố Kiev sẽ phát động một cuộc tấn công do NATO hậu thuẫn nhằm vào lực lượng ly khai thân Nga .

Các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ thăm cả Moscow và Kiev trong tuần này nhằm xoa dịu căng thẳng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ thăm vào ngày 7 và 8/2, trong khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ đến Kiev vào ngày 14/2 và Moscow vào ngày 15/2.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem