Hưng Lộc (thành phố Vinh): Cần có biện pháp mạnh để yêu cầu người lấn chiếm đất trả lại lối đi chung

Lê Tập Thứ tư, ngày 29/11/2023 12:16 PM (GMT+7)
Thời gian qua, người dân sống xung quanh xóm Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) bất bình việc có người chiếm đất công để làm cổng ra vào của gia đình mình.
Bình luận 0

Clip: Người dân lấn chiếm đất công để làm cổng ra vào nhà mình.

Phóng viên Dân Việt nhận được phản ánh của một số người dân xóm Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, (tỉnh Nghệ An) về việc người dân lấn chiếm hơn 100m2 đất công (cạnh địa chỉ số 215 Phùng Chí Kiên, TP. Vinh, do UBND phường Hà Huy Tập quản lý về mặt địa giới hành chính) để làm cổng ra vào. 

Tuy nhiên, hiện dân số tại khu vực này lại thuộc do UBND xã Hưng Lộc (TP. Vinh) quản lý. Mặc dù, sự việc này xảy ra đã lâu nhưng chính quyền thiếu động thái can thiệp xử lý quyết liệt.

Nghệ An: Người dân ngang nhiên lấn chiếm đất công để làm cổng ra vào nhà mình - Ảnh 2.

Hơn 100m2 đất công tại xóm Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) bị lấn chiếm để làm cổng ra vào nhà mình. Ảnh: PV

Về phần diện tích đất trống này, trong nhiều năm qua hộ gia đình bà Trần Thị Lan, xóm Phúc Lộc, xã Hưng Lộc (nay địa giới hành chính thuộc phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đã lấn chiếm để làm ki ốt kinh doanh, hiện cho mở cổng ngay trên phần đất này để ra vào. Sau khi phản ánh của người dân, sự đốc thúc của chính quyền địa phương, hiện bà Lan đã tháo dỡ ki ốt. 

Tuy nhiên, bà Lan lại cho mở một con đường chạy trên phần đất trống này để làm cổng ra vào thay cho cổng chính (hiện đã xây một tường rào ngăn lại) mà từ trước tới nay và Lan vẫn sử dụng. 

Qua xác minh của phóng viên Dân Việt, đây là phần diện tích được UBND TP. Vinh có kế hoạch sử dụng làm không gian xanh, sinh hoạt cộng đồng.

Nghệ An: Người dân ngang nhiên lấn chiếm đất công để làm cổng ra vào nhà mình - Ảnh 3.

Bà Trần Thị Lan đã xây một tường rào ngăn lại phần đất công. Ảnh: PV

Theo đó, năm 2021, ông Nguyễn Đăng Chế (trú tại xóm Đông Tháp, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành) đã có đơn gửi UBND TP. Vinh đề nghị được giao cho gia đình ông lô đất này theo hình thức định giá, bản thân ông là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và vợ ông là thương binh. Hiện gia đình ông cũng không có nhà ở, đất ở trên địa bàn TP. Vinh.

Đồng thời, TP. Vinh cũng nhận được đơn của bà Trần Thị Lan, trú tại xóm Phúc Lộc, xã Hưng Lộc xin hợp thức hóa diện tích đất mà ông Nguyễn Đăng Chế xin giao trên vào thửa đất đó, bà Lan đã xin địa phương dựng ốt kinh doanh từ trước đến nay.

Tại văn bản số 7243/UBND-TNMT về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Đăng Chế (trú tại xóm Đông Tháp, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành) và đơn của bà Trần Thị Lan (trú tại xóm Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, TP. Vinh cũng nêu rõ. 

Để giải quyết thấu đáo đơn thư, ngày 30/9/2021, UBND TP. Vinh đã tổ chức khảo sát thực địa, có buổi làm việc với UBND xã Hưng Lộc, UBND phường Hà Huy Tập và các thành phần liên quan. Tại đây, UBND TP Vinh cũng có ý kiến cụ thể.

Nghệ An: Người dân ngang nhiên lấn chiếm đất công để làm cổng ra vào nhà mình - Ảnh 4.

Phần diện tích đất bị lấn chiếm trước là đất lưu không của trạm điện cao thế, hiện vẫn còn đường dây điện cao thế. Ảnh: PV

Về phần diện tích trên (ông Nguyễn Đăng Chế xin giao và bà Trần Thị Lan xin hợp thức hóa) nguyên là đất lưu không của trạm điện cao thế, vẫn còn đường dây điện cao thế sau khi tiến hành dời trạm điện. 

Tuy nhiên, xét thấy nếu lập quy hoạch xen dắm để tách diện tích đất nêu trên thành 1 lô đất giao cho ông Nguyễn Đăng Chế hoặc hợp thức thửa đất bên cạnh của bà Trần Thị Lan, phần còn lại để làm lối đi vào cho các hộ dân sẽ tạo thành ngõ cụt chật chội, không phù hợp với quy hoạch đô thị.

Nghệ An: Người dân ngang nhiên lấn chiếm đất công để làm cổng ra vào nhà mình - Ảnh 5.

UBND TP. Vinh đồng ý với đề xuất của UBND phường Hà Huy Tập theo hướng dành diện tích này làm không gian xanh, sinh hoạt chung cho cộng đồng. Ảnh: PV

Giao cho UBND phường Hà Huy Tập thực hiện thủ tục lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực này theo hướng: Phần diện tích đã nêu trên sử dụng cho không gian xanh, sinh hoạt cộng đồng.

Ngoài ra, phía ngoài bám mặt đường Phùng Chí Kiên còn có 2 lô đất sẽ làm đất ở xen dắm và huy động nguồn kinh phí để thực hiện.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Sỹ Chiến-Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh, cho biết. "Phần đất này tôi đã có văn bản số 7243/UBND-TNMT trả lời cụ thể. Đây là khu vực khá lỏng lẻo, địa giới hành chính thuộc phường Hà Huy Tập nhưng dân số lại do xã Hưng Lộc quản lý. 

Tuy nhiên, việc để người dân xây dựng ki ốt, mở đường thế này là quá lỏng lẻo. Thành phố sẽ cho cho trật tự đô thị đến kiểm tra, lập biên bản vi phạm để xử lý dứt điểm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem