Huyện Giồng Riềng
-
Với tinh thần ham học hỏi, sáng tạo nuôi lươn, Chi hội trưởng chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi lươn Nguyễn Thanh Hải ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang còn được biết đến là “thủ lĩnh” trong nghề khiến nhiều người nể phục.
-
Thị trấn Giồng Riềng (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đã ra mắt mô hình chợ 4.0 - chợ thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thực hiện mô hình thanh toán hiện đại trong quá trình xây dựng nông thôn mới số...
-
Thay vì bán trái cây trong vườn cho thương lái như nhiều người khác, vợ chồng bà Lê Thị Thu Nào (ngụ ấp Chín Ghì, xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đã cải tạo mảnh vườn trồng măng cụt, sầu riêng thành điểm du lịch sinh thái thu hút khá đông du khách gần xa.
-
Một nông dân tỷ phú ở Kiên Giang gắn bó với cây rau má hơn 10 năm. Từ mô hình trồng rau má, ông thu về hơn 1 tỷ đồng/năm.
-
Nhờ trồng lúa Nhật (ĐS1)để bán hạt giống, trong thời gian vừa qua mà nhiều hộ dân của hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Đường Gỗ Lộ có cuộc sống khắm khá lên. Trong đó có gia đình anh Trần Phi Hùng ngụ tại khu phố Vĩnh Hoà, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
-
Đó là anh Nguyễn Văn Cường - một tỷ phú nông dân trồng khoai lang ở ấp Mỹ Thái, xã Mỹ Thái (huyện Hòn Đất) và anh Danh Oanh Na, tỷ phú nông dân trồng lúa ấp Trần Tác Chiến, xã Bàn Thạch (huyện Giồng Riềng) của tỉnh Kiên Giang.
-
Kể lại quá trình nuôi lươn không bùn, ông Tâm, nông dân ấp Giồng Đá, xã Bàn Thạch (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) cho biết, sau thời gian tìm hiểu các mô hình làm kinh tế hiệu quả, ông nhận thấy lươn là loài thủy sản rất được thị trường ưa chuộng bởi có giá trị dinh dưỡng cao.
-
Vài năm trở lại đây, một số hộ đồng bào dân tộc Khmer ở xã Bàn Thạch (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) có sáng kiến tận dụng đất vườn để trồng cây riềng dại nhổ lấy ngó non bán. Cây riềng-loài cây hoang dã này đã giúp nhiều hộ nơi đây có thu nhập khá.
-
Những ngày này, đến xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) nhiều người dễ nhận thấy niềm vui của những gia đình nông dân theo nghề làm vườn, trồng măng cụt nơi đây. Năm nay, trái măng cụt của Hợp tác xã (HTX) Nông dân làm vườn được mùa, được giá, các gia đình trồng măng cụt ở đây rất phấn khởi vì có nguồn thu nhập cao.
-
Thôi làm lúa vụ 3, nông dân Kiên Giang đón mùa nước nổi bằng cách nuôi cá trên ruộng mùa nước nổi.