Huyện Giồng Riềng
-
Mô hình trồng dưa hấu trên nền đất lúa đang phát triển và mang lợi thu nhập cao cho nông dân trên địa bàn xã Vĩnh Phú, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
-
Nuôi cá trên ruộng lúa là mô hình nuôi thuỷ sản chủ lực đang được nông dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang quan tâm đầu tư nuôi trồng, trong những năm gần đây nông dân đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng trong sản xuất nhằm giảm chi phí, tăng năng suất và lợi nhuận...
-
Độc đáo mô hình nuôi ong mật, nuôi cá sặc rằn trong vườn tiêu của một cán bộ Hội Nông dân Kiên Giang
Là người đầu tiên trong huyện thực hiện thành công mô hình nuôi ong mật và cá sặc rằn thả lan trong vườn tiêu, anh Nguyễn Văn Màu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông dân trồng tiêu ấp Hòa Phú, xã Ngọc Hòa (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đang mở ra hướng đi mới. -
Nghề vót cần câu cá đồng ở ấp Xẻo Cui, xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) có từ bao đời nay, được nhiều thế hệ nối nghiệp từ cha ông. Trải qua bao thăng trầm, hiện nghề vót cần câu vẫn tồn tại và phát triển, đem lại thu nhập ổn định cho khá nhiều người dân địa phương.
-
Lươn là thủy sản có giá trị kinh tế cao, hiện nay trên địa bàn huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) lươn đồng được người dân nuôi đem lại thu nhập cao.
-
Ông Lê Văn Chớp có dịp tham quan vườn na Thái Lan ở tỉnh Lâm Đồng. Giống na Thái có ưu điểm dễ trồng, mỗi trái nặng từ 0,7kg-1,2kg, giá bán ra thị trường từ 40.000-70.000 đồng/kg. Ông Chớp quyết định trồng na Thái tại quê nhà xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang).
-
ÔngTrần Văn Kiệt, 44 tuổi, ở ấp Cây Bàng, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang là một trong những người dân tiên phong trong áp dụng thành công mô hình nuôi cá trê vàng luân canh trên ruộng lúa.
-
ÔngTrần Văn Kiệt, 44 tuổi, ở ấp Cây Bàng, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang là một trong những người nông dân tiên phong trong áp dụng thành công mô hình nuôi cá trê vàng luân canh trong ruộng lúa.
-
Có hơn 1 ha vườn cây ăn trái, ông Hứa Hoàng Sơn, ấp Nguyễn Tấn Thêm, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đào mương, đào rãnh nuôi ốc, phía trên trồng cây ăn trái như xoài cát Hòa Lộc, dừa, ổi. Dưới mương nước ông tận dụng diện tích ao mương dùng để nuôi ốc bươu đen.
-
Trong khi nhiều người vẫn gắn bó với nghề trồng lúa, thì ông Nguyễn Văn Đến, ngụ ấp Vinh Bắc, xã Ngọc Thuận (huyện Giồng Riềng, tỉn Kiên Giang) lại chọn cho mình hướng đi riêng-chỉ trồng cây quýt đường. Nhiều người nói vui, ông Đến trồng thứ cây trái nhiều hơn lá, bóc vỏ ra thơm cả cánh đồng...