Lãi vay
-
Theo đề xuất, các dự án phát triển nông nghiệp đô thị tại TP.HCM giai đoạn tới sẽ được hỗ trợ lãi vay dao động từ 60-100% tùy từng hạng mục đầu tư. Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ một phần lãi vay làm nông nghiệp đô thị giai đoạn tới có nhiều điểm mới, hỗ trợ nông dân, HTX, doanh nghiệp.
-
FECON quyết định dời thời gian thanh toán cổ tức 2022 bằng tiền sang quý 1/2024 với lý do năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh và cân đối thu chi của FECON gặp nhiều khó khăn.
-
Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội (Mã: HRT) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023, ghi nhận doanh thu thuần đạt 637 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm 2022.
-
Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo giảm lãi suất cho vay 1,5 - 2%/năm. Các ngân hàng thương mại cũng "ồ ạt" điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm, thậm chí có "ông lớn" ngân hàng dự kiến hạ lãi suất tiết kiệm về mức "siêu thấp".
-
Theo phản ánh của nhiều chuyên gia và doanh nghiệp, lãi vay doanh nghiệp phải "gánh" vẫn trên 10%/năm, thậm chí lên tới 14 - 15%/năm.
-
Đã gần hết nửa chặng đường của năm 2023 song tăng trưởng tín dụng vẫn "ì ạch", thậm chí có những ngân hàng đến nay vẫn tăng trưởng âm. Rất nhiều ngân hàng sẵn sàng cung ứng vốn, vì vậy việc doanh nghiệp cho rằng không tiếp cận được tín dụng là không đúng.
-
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng gần 25.000 tỷ đồng thông qua kênh thị trường mở trong tuần qua. Dự báo khoảng cuối quý III mặt bằng lãi suất mới giảm rõ rệt.
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.
-
Thực tế, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có nhiều động thái nhằm hạ nhiệt lãi suất huy động và cho vay. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất cho vay theo phản ánh của người dân, doanh nghiệp vẫn cao "ngất ngưởng".
-
Thủ tướng lại một lần nữa "thúc" ngành ngân hàng tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng "ngóng".