Lính đánh thuê Nga Wagner có động thái mới ở Belarus khiến Ba Lan lo sốt vó, NATO tuyên bố 'nóng'

Phương Đăng (theo NV) Thứ tư, ngày 09/08/2023 19:16 PM (GMT+7)
Ba Lan ngày 9/8 tuyên bố sẽ gửi 2.000 quân tới biên giới Belarus để hỗ trợ Bộ đội Biên phòng nước này trong bối cảnh các mối đe dọa từ Belarus và nhóm lính đánh thuê Nga Wagner gia tăng, Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik cho biết.
Bình luận 0
NATO tuyên bố không sợ lính đánh thuê Wagner 'án ngữ' ở Belarus - Ảnh 1.

Lính đánh thuê Wagner hoạt động ở Belarus

 Đã có những lo ngại về các hành động quân sự tiềm tàng từ Belarus sau khi nước này được cho là đã tiến hành các cuộc tập trận cùng lính đánh thuê Wagner ở Suwalki Gap - khiến các nước láng giềng bao gồm Ba Lan và Litva phải báo động.

Các quan chức Belarus xác nhận, một đơn vị xe tăng đã được huấn luyện bắn đạn thật tại trường bắn Gozhsky - cách thành phố Grodno, nằm ở biên giới Belarus-Ba Lan chỉ 15 km. Các chiến binh Wagner cũng đang tham gia các cuộc tập trận này và thậm chí có thông tin lực lượng lính đánh thuê Nga đang thành lập một "thành phố lều" cách biên giới phía nam của Belarus với Ukraine chỉ 24km.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Liên minh quân sự NATO Oana Lungescu cùng ngày đã đưa ra các tuyên bố nhằm xoa dịu các thành viên. 

Cụ thể, theo ông Lungescu, lính đánh thuê của công ty quân sự tư nhân Wagner đang đóng quân tại Belarus, không phải là mối đe dọa trực tiếp hay gián tiếp đối với NATO, 

Ông cũng nhấn mạnh rằng, NATO đã tăng cường đáng kể sự hiện diện phòng thủ ở sườn phía đông của mình để đối phó với Nga.

Hơn nữa, theo vị quan chức này, Liên minh đang tiếp tục làm mọi thứ cần thiết để ngăn chặn mọi mối đe dọa và bảo vệ từng centimet lãnh thổ của các nước thành viên. NATO cũng giám sát chặt chẽ mọi hoạt động quân sự ở Belarus.

“Chúng tôi không thấy bất kỳ mối đe dọa quân sự trực tiếp hay gián tiếp nào từ lính đánh thuê Wagner PMC đối với các đồng minh của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn cảnh giác", bà Lungescu nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 29/7, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo rằng hơn 100 lính đánh thuê Wagner đã tiến về Suwalki Gap - một đoạn đường dài 100km giữa Ba Lan và Litva, nối lãnh thổ của các nước Baltic với Ba Lan và các quốc gia NATO khác.

Ông gọi những hành động này là "tình huống nguy hiểm" và là "một bước tiến tới các cuộc tấn công hỗn hợp hơn nữa vào Ba Lan".

Ông Morawiecki gợi ý rằng, lính đánh thuê Wagner có thể cải trang thành lính biên phòng Belarus và hỗ trợ những người di cư bất hợp pháp xâm nhập lãnh thổ Ba Lan.

Ngoài ra, Thủ tướng Ba Lan tuyên bố rằng những người lính đánh thuê có thể cố gắng xâm nhập lãnh thổ Ba Lan dưới vỏ bọc là những người di cư bất hợp pháp, tạo ra "rủi ro bổ sung đáng kể".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem