Linh vật "rồng chầu mặt nguyệt" ở Huế dài 30m lấy ý tưởng từ thời nhà Nguyễn chào xuân Giáp Thìn 2024

Lê Hoàng Thứ tư, ngày 31/01/2024 08:30 AM (GMT+7)
Lấy ý tưởng từ rồng thời nhà Nguyễn, "linh vật" rồng chầu mặt nguyệt Tết Giáp Thìn 2024 tại TP. Huế có chiều dài 30 mét, được đặt tại khu vực trước Bia Quốc học Huế vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Bình luận 0

Clip: "Linh vật" rồng chầu mặt nguyệt có chiều dài 30 mét, được đặt tại khu vực trước Bia Quốc học Huế.

Linh vật "rồng chầu mặt nguyệt" ở Huế dài 30m lấy ý tưởng từ thời nhà Nguyễn chào xuân Giáp Thìn 2024- Ảnh 1.

Toàn cảnh, 2 con rồng kích thước khoảng 30m, được đặt đối xứng ở thế “rồng chầu mặt nguyệt”, thành hình thái vòm tự nhiên, bao quanh bởi tạo hình bông sen Huế truyền thống. Ảnh: TL

Linh vật "rồng chầu mặt nguyệt" ở Huế dài 30m lấy ý tưởng từ thời nhà Nguyễn chào xuân Giáp Thìn 2024- Ảnh 2.

"Linh vật" rồng triều Nguyễn, chiều dài 30m sẽ được đặt ở Bia Quốc Học (TP. Huế) để chào đón Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: LH

Linh vật "rồng chầu mặt nguyệt" ở Huế dài 30m lấy ý tưởng từ thời nhà Nguyễn chào xuân Giáp Thìn 2024- Ảnh 3.

2 "linh vật" rồng được đặt tại Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong (phía trước Trường Chuyên Quốc học Huế) sắp được hoàn thành. Ảnh: LH

Linh vật "rồng chầu mặt nguyệt" ở Huế dài 30m lấy ý tưởng từ thời nhà Nguyễn chào xuân Giáp Thìn 2024- Ảnh 4.

Tổ đã thiết kế lên ý tưởng, nghiên cứu công phu chất liệu, lột tả được đường nét uyển chuyển của thân rồng, còn thể hiện nét đặc trưng của văn hóa cung đình Huế. Ảnh: LH

Linh vật "rồng chầu mặt nguyệt" ở Huế dài 30m lấy ý tưởng từ thời nhà Nguyễn chào xuân Giáp Thìn 2024- Ảnh 5.

Từ trên cao nhìn xuống hình tượng 2 "linh vật" rồng đối xứng ở thế “rồng chầu mặt nguyệt” được đặt trước tại khu vực trước Bia Quốc học Huế. Ảnh: LH

Linh vật "rồng chầu mặt nguyệt" ở Huế dài 30m lấy ý tưởng từ thời nhà Nguyễn chào xuân Giáp Thìn 2024- Ảnh 6.

Hình ảnh con rồng, được các triều đại quân chủ Việt Nam từ thời Lý đến thời Nguyễn dùng để trang trí trên các công trình kiến trúc cung đình. Ảnh: LH

Linh vật "rồng chầu mặt nguyệt" ở Huế dài 30m lấy ý tưởng từ thời nhà Nguyễn chào xuân Giáp Thìn 2024- Ảnh 7.

"Linh vật" rồng có chiều dài 30m, được làm bằng khung thép để đảm bảo cố định, chắc chắn, ngoài ra các bộ phận khác được thiết kế phù hợp tạo thẩm mỹ. Ảnh: LH

Linh vật "rồng chầu mặt nguyệt" ở Huế dài 30m lấy ý tưởng từ thời nhà Nguyễn chào xuân Giáp Thìn 2024- Ảnh 8.

Con rồng được trang trí màu vàng, đứng sừng sững bên bờ sông Hương thơ mộng. Ảnh: LH

Linh vật "rồng chầu mặt nguyệt" ở Huế dài 30m lấy ý tưởng từ thời nhà Nguyễn chào xuân Giáp Thìn 2024- Ảnh 9.

Chứng kiến trước vẽ đẹp con rồng, du khách nước ngoài cũng nán lại chụp ảnh. Ảnh: LH

Linh vật "rồng chầu mặt nguyệt" ở Huế dài 30m lấy ý tưởng từ thời nhà Nguyễn chào xuân Giáp Thìn 2024- Ảnh 10.

Rồng triều Nguyễn, thiết kế là sự tổng hòa của hình tượng rồng lớn, kết hợp với tạo hình trăm hoa đua nở. Ảnh: LH

Linh vật "rồng chầu mặt nguyệt" ở Huế dài 30m lấy ý tưởng từ thời nhà Nguyễn chào xuân Giáp Thìn 2024- Ảnh 11.

Mặc dầu cặp rồng chưa hoàn thiện nhưng rất nhiều du khách đến Check-in, chụp ảnh. Ảnh: LH

Linh vật "rồng chầu mặt nguyệt" ở Huế dài 30m lấy ý tưởng từ thời nhà Nguyễn chào xuân Giáp Thìn 2024- Ảnh 12.

"Linh vật" rồng được một công ty chế tác, gia công ở xưởng, dự kiến đưa ra lắp đặt hoàn thiện vào ngày 22 tháng Chạp. Ảnh: LH


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem