Ngân hàng Nhà nước hút gần 100.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu sau 7 phiên chào bán

Phương Thảo Thứ tư, ngày 20/03/2024 06:45 AM (GMT+7)
Kể từ ngày khởi động lại việc chào bán tín phiếu sau 4 tháng tạm dừng (11/3), Ngân hàng Nhà nước có 7 phiên liên tiếp đã hút về tổng cộng gần 100.000 tỷ đồng thanh khoản khỏi hệ thống.
Bình luận 0

Gần 100.000 tỷ đồng chảy khỏi ngân hàng qua kênh tín phiếu

Ngày 19/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục hút 10.000 tỷ đồng khỏi hệ thống thông qua công cụ tín phiếu với kỳ hạn 28 ngày, tổng cộng có 13 thành viên tham gia đấu thầu và 10 thành viên trúng thầu.

Lãi suất trúng thầu ngày 19/3 đã giảm 0,05 điểm phần trăm so với phiên đầu tuần xuống 1,35%/năm. Đây là phiên thứ 7 liên tiếp Nhà điều hành chào bán tín phiếu để hút bớt thanh khoản hệ thống ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước hút gần 100.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu sau 7 phiên chào bán- Ảnh 1.

Kết quả chào bán tín phiếu 19/3

Trong tuần trước, từ ngày 11 đến ngày 15/3, Ngân hàng Nhà nước đã bắt đầu động thái chào bán tín phiếu trở lại sau hơn 4 tháng tạm dừng. Như vậy, sau 7 phiên liên tiếp kể từ khi khởi động lại kênh tín phiếu, NHNN đã hút về tổng cộng gần 100.000 tỷ đồng thanh khoản khỏi hệ thống.

Tốc độ phát hành trong 6 phiên vừa qua là 15.000 tỷ đồng/phiên, cao hơn đáng kể so với tốc độ trung bình của giai đoạn tháng 9-11/2023 là gần 10.300 tỷ đồng/phiên. Tuy nhiên, đến phiên thứ 7 nhà điều hành bắt đầu 'hạ nhiệt' bằng phiên 10.000 tỷ đồng. 

Ngân hàng Nhà nước hút gần 100.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu sau 7 phiên chào bán- Ảnh 2.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Dù Ngân hàng Nhà nước hút mạnh tiền về nhưng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng vẫn không ngừng giảm. Ngày 19/3, lãi suất giao dịch giữa các ngân hàng giảm thêm 0,07 - 0,22%/năm so với ngày trước đó và nâng mức giảm so với cách đây 1 tuần lên 0,1 - 1,16%/năm. Lãi suất kỳ hạn qua đêm còn 0,50%/năm, 1 tuần còn 0,81%/năm, 2 tuần còn 1,17%/năm, 2 tháng còn 1,60%/năm, 3 tháng còn 2,98%/năm, 6 tháng còn 3,76%/năm. Trong khi đó, lãi suất USD đứng ở mức cao, dao động từ 5,19 - 5,73%/năm.

Việc khởi động lại hoạt động chào bán tín phiếu cho thấy định hướng hút bớt thanh khoản dư thừa trong hệ thống ngân hàng, qua đó thúc đẩy lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tăng, gián tiếp kiềm hãm đà tăng của tỷ giá USD/VND – vốn đang chịu nhiều áp lực và đang được giao dịch ở mức cao kỷ lục.

Hiện tỷ giá USD/VND vẫn chưa hạ nhiệt. Trong phiên 19/3, NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 23.994 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24.530 và mức bán ra là 24.880, tăng 10 VND so với phiên giao dịch hôm qua. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh đi lên trước một loạt cuộc họp của ngân hàng trung ương trong tuần này. Đặc biệt là cuộc họp chính sách của Fed trong hai ngày 19 - 20/3. Dự kiến Fed sẽ không thực hiện bất kỳ động thái nào liên quan tới việc cắt giảm lãi suất. Giá USD thế giới tăng nhẹ trong sáng nay (ngày 19/3) khi chỉ số USD-Index đạt 103,27 điểm, cao hơn 0,15 điểm so với hôm qua.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem