Người giữ hồn

  • Hơn 30 năm qua, ở làng Đông Khê, xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Ông Đoàn Văn Mậu vẫn miệt mài với nghề làm hương truyền thống của quê hương. Đây là làng nghề truyền thống hơn 300 năm tuổi và nổi tiếng với nghề làm hương thủ công ở xứ Thanh.
  • Nghệ nhân Phạm Thị Tắng ở xã Cao Ngọc (Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đã dành nhiều tâm huyết để bảo tồn và phát huy văn hóa Pôồn Pôông, một trò diễn đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Mặc dù, đã 72 tuổi, nhưng nghệ nhân Phạm Thị Tắng vẫn nhớ đầy đủ các chi tiết của loại hình nghệ thuật này. Sợ loại hình nghệ thuật này bị mai một, bà đã chủ động dạy hát, dạy múa cho thanh niên trong và ngoài xã.