Người trồng cà phê đang lỗ 4.000 đồng/kg

Chủ nhật, ngày 21/03/2010 00:17 AM (GMT+7)
NTNN - Thời gian gần đây, cà phê liên tục rớt giá. Theo các doanh nghiệp, nếu không sớm triển khai thu mua tạm trữ, niên vụ cà phê năm nay đứng trước nguy cơ đổ bể.
Bình luận 0
img
Biểu đồ đi xuống của giá cà phê những ngày qua.

Giá thấp nhất trong 5 năm

Theo phân tích của Trung tâm Thông tin nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agroinfo), cà phê khu vực Tây Nguyên trong 2 tuần gần đây đã liên tục giảm giá.

Cụ thể, giá bán cà phê của nông dân đã giảm khoảng 500 đồng/kg và tiếp tục đà giảm giá xuống mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Như tại các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng trong các ngày 16 và 17-3, giá cà phê nhân chỉ còn 22.700 đồng/kg, tức thấp hơn 500/kg so với mức giá của ngày đạt mốc cao trước đó (4-3).

Việc giảm giá thu mua cà phê trong nước đã ngay lập tức tác động đến giá xuất khẩu, đặc biệt là với mặt hàng cà phê Robusta VN, chiếm thị phần  xuất khẩu và chủ yếu giao dịch ở thị trường London. 

Tại thị trường London (Anh), mức giá giao dịch trong tuần diễn biến ở mức thấp, từ 1.222-1.233USD/tấn, giảm 69USD/tấn so với mức giá giao dịch ngày 2-3 (1.294USD/tấn).

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao VN (Vicofa), giá cà phê Robusta trên thị trường kỳ hạn sau khi chạm mức sàn 1.212 USD/tấn vào đầu tuần qua, đã bắt đầu đảo chiều tăng trở lại. Song đây vẫn là giá thấp so với cùng kỳ nhiều năm.

Giá cà phê xuất khẩu tại cảng Sài Gòn cũng diễn biến theo xu thế giảm. Trong tuần qua, giá xuất khẩu cà phê biến động từ 1.155-1.165 USD/tấn.

Lý giải cho việc giảm giá cà phê xuất khẩu, nhiều ý kiến cho rằng: Do thời tiết bất lợi, công tác thu hoạch, phơi sấy bảo quản không được tốt nên ảnh hưởng đến chất lượng cà phê. Vì vậy, các đối tác nước ngoài thường dựa vào lý do chất lượng sản phẩm cà phê nhân kém để ép giá các doanh nghiệp gây thiệt hại cho ngành cà phê.

img
Giá cà phê đang sụt giảm từng ngày.

30.000 đồng/kg mới có lãi

Cứ với tình trạng này, nhiều khả năng sẽ xảy ra tình trạng vỡ nợ dây chuyền từ các công ty thu mua, chế biến xuất khẩu cà phê cho đến các đại lý. Về lâu dài, chúng ta phải đưa ra chính sách thu mua tạm trữ thường xuyên, chứ không phải đợi mỗi khi đến vụ thu hoạch mới triển khai, dẫn đến việc chậm trễ và giá rớt thê thảm như hiện nay.

Theo tính toán của các hộ nông dân, với giá thành và chi phí sản xuất như hiện nay, giá cả phải đạt ở mức từ 28.000 - 30.000 đồng/kg mới có lãi.

Như vậy, với mức giá hiện là 22.000 - 23.000 đồng/kg người trồng cà phê đang rơi vào tình trạng thua lỗ, khoảng 3.000-4.000 đồng/kg. Và để có tiền chi phí mua vật tư phân bón, các hộ dân vẫn buộc phải bán, không dám trữ lại, mặc dù biết bán là lỗ.

Trao đổi với NTNN, ông Vân Thanh Huy- Tổng Giám đốc Công ty Inexim Daklak cho biết: “Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, Chính phủ đã chấp thuận phương án thu mua tạm trữ 200.000 tấn cà phê với mức hỗ trợ lãi suất 6% và đã giao cho Tổng Công ty Cà phê VN (Vinacafe) làm đầu mối, nhưng chưa biết Vinacafe sẽ giao và phân bổ cho những đơn vị nào”.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Nam- Tổng Giám đốc Vinacafe lại cho biết: “Hiện vẫn chưa nhận được thông báo nào về việc sẽ giao cho Vinacafe làm đầu mối, khi có thông tin chính thức chúng tôi sẽ thông báo ngay. Bản thân tôi cũng đang sốt ruột, vì nếu không triển khai nhanh, giá cà phê sẽ còn giảm hơn nữa”.

Cũng theo ông Vân Thành Huy, trong thời điểm này, nếu không có sự can thiệp của nhà nước, giá cà phê sẽ tiếp tục rơi tự do.

Việc mua tạm trữ bây giờ là rất cần thiết và phải làm ngay bởi nông dân rất cần tiền để chi phí tái sản xuất nên buộc phải bán tháo, trong khi đó doanh nghiệp lại không đủ tiền để mua vào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem