Những chương trình của Lê Bình bị cư dân mạng “ném đá” tơi bời

Bùi Mỵ (tổng hợp) Thứ năm, ngày 06/10/2016 23:51 PM (GMT+7)
Trong quá trình giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm tin tức VTV24, không ít lần nhà báo Lê Bình khiến cộng đồng “dậy sóng” vì những tác phẩm gây nhiều tranh cãi.
Bình luận 0

img

Nhà báo Lê Bình

 Trong số những sản phẩm báo chí tiêu biểu của nhà báo Lê Bình phải kể đến “Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến” - bộ phim tài liệu phát sóng trong khung giờ VTV đặc biệt của Đài Truyền hình Việt Nam, do ê-kíp phim của Trung tâm Tin tức VTV24 gồm có Lê Bình, quay phim Ngọc Phức và hai phóng viên Vân Anh, Phương My thực hiện.

img

Nhà báo Lê Bình trong "Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến”.

 Ngay khi phóng sự được phát vào tối 23.7 đã thu hút sự chú ý, tranh cãi của cộng đồng, có nhiều ý kiến trái chiều.Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng, “Ký sự Syria” đã “đạo” của một phóng viên người Nga từ ý tưởng cho đến các phân cảnh. Một khán giả bày tỏ: “Khi phóng sự của Lê Bình chỉ mới đi chiếu được khoảng 10 phút tôi đã ngờ ngợ ra rằng, cái phóng sự này mình đã xem ở đâu đó...Mất chút công sức tìm kiếm, cuối cùng thì tôi cũng tìm lại được cái clip đã xem năm xưa. Lạ lùng là nó chả khác kịch bản của Lê Bình là bao nhiêu, ngoại trừ việc clip này được thực hiện 8.2014”

img

Vị khán giả đã chia sẻ đã từng xem phóng sự do kênh truyền hình 24 Nga thực hiện từ năm 2014 có nét tương đồng với ký sự vừa phát của VTV24.

Ngoài ra, những sai lầm trong tác nghiệp của nữ nhà báo cũng bị cộng đồng mạng “soi” kỹ vì khán giả cho rằng Lê Bình và cộng sự định “qua mặt” mọi người. Trong lần chia sẻ với báo chí, cử nhân luật Trương Nguyễn Thạch còn phân tích kỹ càng điểm sai sự thật mà nhà báo mắc phải.

img

Hai hình ảnh ông Trương Nguyễn Thạch đưa ra phân tích điểm sai sự thật mà nhà báo Lê Bình mắc phải khi thực hiện "Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến”.

 “Ảnh 1: Anh lính thuộc quân đội chính phủ giữ đại liên PKM trên lỗ châu mai, nhà báo Lê Bình mặc cái áo đỏ ghé đầu vào chỉ trỏ. Đây là hành động dại dột trên chiến trường, cái áo đỏ của chị Bình có thể lọt ngay vào mắt của một tay hoa tiêu thuộc IS nào đó đang lượn ống nhòm khắp nơi để tìm hoả lực của quân chính phủ. Khi bị lộ cứ điểm thì hoả lực tập trung vào đó, pháo, cối sẽ nã tới cái chỗ mà phóng viên Bình đang đứng. Vô hình chung, phóng viên Lê Bình có thể hại cả đoàn phim cùng tiểu đội đang chiến đấu.

Ảnh 2: Trong công sự tối, chị Lê Bình đeo kính râm như đang đi nghỉ mát ở Sea Links resort. Cạnh đó, chị nói “Mình làm lại nhé” với đồng nghiệp cho thấy chị đang làm đạo diễn. Đây là bộ phim tài liệu, cái tôi cần, mọi người cần là sự lột tả bản chất thật chứ không phải là sự diễn xuất.” - cử nhân luật Trương Nguyễn Thạch cho biết.

img

Phóng sự "Công Phượng gian lận tuổi" khiến dư luận xôn xao

Trước đó, khoảng tháng 11.2014, cộng đồng mạng cũng “dậy sóng” về chương trình Chuyển Động (CĐ) 24h của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện phóng sự điều tra về tuổi thật của Công Phượng sinh năm 1993 hay 1995.

Ngay khi phát sóng, số đông dư luận tỏ ra bức xúc, nhiều người cho rằng CĐ24h mới xuất hiện nên cũng cần chiêu PR để gây dựng hình ảnh, tạo điểm nhấn là chính. Cuối cùng, Đài truyền hình Việt Nam bị xử phạt số tiền 15 triệu cùng đính chính những thông tin liên quan tới phóng sự "Công Phượng gian lận tuổi". Đây cũng là một trong những lần "gây bão" lớn nhất của VTV về sai lệch sự thật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem