Nông dân
-
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 100 cán bộ, hội viên nông dân thị trấn Nho Quan (huyện Nho Quan) về các phương pháp xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường.
-
Nông dân xã Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) không chỉ nuôi cá chẽm, cá dìa trên dòng nước lợ mà còn nuôi cả cua ngon. Đây là nơi giao nhau giữa 3 con sông: Kiến Giang, sông Long Đại, sông Nhật Lệ.
-
Hội Nông dân tỉnh Sơn La chú trọng vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, từ đó giúp hội viên nông dân tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, tạo việc làm và tăng thu nhập.
-
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình Đinh Hồng Thái rất ấn tượng và đánh giá cao nội dung phần thi “ống kính nhà nông”, do Hội Nông dân huyện Yên Mô thực hiện với chủ đề "Nông dân Yên Mô đẩy mạnh phát triển kinh tế di sản". Đây là một trong ba phần thi Nhà Nông đua tài Ninh Bình năm 2024.
-
Có 350 chuồng nuôi dế thương phẩm, cung cấp hàng tấn dế thịt mỗi tháng, chị Nguyễn Thị Thùy Dương (xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) vẫn không đủ dế thịt bán cho thương lái.
-
Nhiều nông dân ở Quảng Nam nhận định giống lúa TBR97 của Tập đoàn ThaiBinh Seed qua mấy vụ gieo trồng mặc dù chịu nắng hạn, thời thiết nóng nhưng cây lúa vẫn phát triển tốt, năng suất rất cao.
-
Hội Nông dân huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) vừa tổ chức ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi bò sinh sản (xã Khánh Vân) và nuôi cá nước ngọt thâm canh (xã Khánh Mậu), đồng thời thực hiện giải ngân 1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh.
-
Ngày 27/3, tại thị trấn Yên Ninh (huyện Yên Khánh), Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị truyền thông Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế”.
-
Từ 75 con đà điểu sinh sản đầu tiên năm 2009 đến nay, trang trại của bà Nguyễn Thị Bình (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã có hơn nghìn con đà điểu sinh sản và thương phẩm, thu lãi từ 1-3 tỷ đồng mỗi năm.
-
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân Sơn La tích cực hỗ trợ hội viên phát triển mạnh lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, qua đó nâng cao thu nhập cho hội viên.