Nương rẫy

  • (Dân Việt) - Gia đình ông Nguyễn Xuân Hạnh ở thôn 6, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pách, bàng hoàng vì 4ha cao su, 200 trụ tiêu, trị giá gần 1 tỷ đồng đã bị kẻ xấu triệt hạ.
  • (Dân Việt) - Ba Giang là xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi. Bà con người dân tộc H're từ bao đời nay chỉ sống bằng nghề nương rẫy.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc ở thôn 12, xã Xuân Thủy (Yên Lập, Phú Thọ) phản ánh: Rừng đầu nguồn tại đây được giao cho người dân từ hơn 10 năm qua. 5 năm nay, các hộ dân bắt đầu khai thác tỉa.
  • (Dân Việt) - Ngược đường Tây Bắc mùa này, rất dễ bắt gặp bức tranh lao động của những người dân lam lũ nơi có con đường đi qua.
  • (Dân Việt) - Ở bản Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nơi vùng cao gian khó, ước mơ biết cái chữ, được học hành đang từng ngày đổi thay trong suy nghĩ của đồng bào.
  • (Dân Việt) - “Thăng Thiên” - đó là hai chữ bà con ở bản Bãi Bo, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) đặt cho ông Vi Văn Thăng, người đã bạt núi mở đường để bắt núi đá, con khe, dòng suối đẻ ra vàng.
  • (Dân Việt) - Ở huyện rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An), những nương thuốc phiện (anh túc) giờ đây đã trở thành dĩ vãng, thay vào đó là những ruộng ngô, khoai sọ, hoa ly...
  • (Dân Việt) - TAND huyện Sơn Hoà (Phú Yên) vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Anh (44 tuổi, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, Phú Yên) 36 tháng tù giam về hành vi phá rừng trái phép.
  • (Dân Việt) - Trưa 6.9, ông Cao Văn Ba - Phó Giám đốc Công ty Cao su Đức Tâm cho biết: 3 hôm nay, cứ sau nửa đêm đến 4 giờ sáng, một đàn voi ước khoảng 40 con liên tục xuất hiện tại khu vực Công ty Đức Tâm và Công ty Tuấn Hưng, thuộc tiểu khu 222 và 228, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Sup, Đăk Lăk.
  • (Dân Việt) - Xã Yên Lỗ - Lạng Sơn có 692 em trong độ tuổi đến trường, trong đó có 143 học sinh mầm non, 292 học sinh tiểu học, 257 em học sinh trung học cơ sở. Đa số các em đến trường một cách tùy tiện, mỗi tuần nghỉ 3-4 buổi để làm nương rẫy, thậm chí để chơi, để đi ăn cỗ...