Vụ phá hơn 100ha rừng ở Phú Yên: 4 bị cáo lĩnh án

Hùng Phiên Thứ năm, ngày 17/08/2017 12:11 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ án, gần 10 cán bộ đã bị xử lý kỷ luật cách hết các chức vụ, chấm dứt hợp đồng lao động...
Bình luận 0

Ngày 17.8, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án sơ thẩm đối với 4 bị cáo trong vụ án hủy hoại trên 100ha rừng tại huyện Đồng Xuân, Phú Yên.

Cụ thể, Huỳnh Anh Khương (nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường Đồng Xuân) bị phạt 8 năm tù giam; Phạm Xuân Trình, La O Kính (cùng trú xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân) mỗi người bị phạt 7 năm 6 tháng tù giam; La Lan Thập (trú xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân) bị phạt 7 năm tù giam.  

img

Các bị cáo trước vành móng ngựa (thứ hai từ phải sang là Huỳnh Anh Khương).

Về trách nhiệm dân sự, 4 bị cáo phải liên đới bồi thường cho đơn vị quản lý rừng trên 2 tỷ đồng.

Theo cáo trạng tại tòa, đầu năm 2016, 4 bị cáo trên đã cấu kết với nhiều đối tượng tổ chức chặt phá trên 100ha rừng tại xã Phú Mỡ (Đồng Xuân); trong đó, 76,9ha rừng có cây gỗ tái sinh, 33ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

img

Hàng loạt cán bộ tiếp tay phá rừng Đồng Xuân, Phú Yên. (Ảnh: H.P)

Liên quan đến vụ phá rừng trên, gần 10 cán bộ khác đã bị xử lý kỷ luật cách hết các chức vụ, chấm dứt hợp đồng lao động...
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem