Nơi có nhiều giếng cổ Champa nhất Hà Tĩnh

Nhóm PV Thứ ba, ngày 30/04/2024 09:00 AM (GMT+7)
Radio online Về làng sẽ cùng các bạn khám phá du lịch làng quê qua những trải nghiệm văn hóa, cảnh sắc, con người tại thôn bản Việt Nam. Trong số Radio online Về làng ngày hôm nay, mời các bạn đến với xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để cùng tìm hiểu về những miệng giếng cổ của phong cách Champa nhé.
Bình luận 0

Radio online: Nơi có nhiều giếng cổ Champa nhất Hà Tĩnh

Nơi có nhiều giếng cổ Champa nhất Hà Tĩnh- Ảnh 1.

Xã Hồng Lộc có 12 giếng cổ Champa nằm tại 6 xã. Cụ thể là giếng Chợ, giếng Tây, giếng Đài ở thôn Thượng Phú, giếng Cồ, giếng Đồng Cạ, giếng Mới ở thôn Đông Thịnh, giếng Ngọt, giếng Trúc ở thôn Trung Sơn, giếng Dưới ở thôn Quan Nam, giếng Trúc, giếng Đá ở thôn Đại Lự và giếng Sen ở thôn Yến Giang. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà nằm cách TP Hà Tĩnh khoảng 30km về phía Bắc. Thật ra, đây là một xã nông thôn giống như bao nơi khác: người dân hiền hòa, lam lũ, chịu thương chịu khó, đời sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Nhưng điều làm cho xã nổi bật hơn chính là hệ thống giếng cổ Champa nằm rải rác khắp nơi của xã.

Vì sao lại nói điều này là đặc biệt? Theo một số nghiên cứu lịch sử, vương quốc Chăm pa trong thời kỳ đỉnh cao có lãnh thổ trải dài từ Quảng Bình ở phía bắc đến tận khu vực Biên Hòa (Đồng Nai ngày nay) ở phía nam. Chính vì điều đó, nhiều nhà khảo cổ học cho rằng việc xuất hiện giếng cổ Chămpa tại khu vực Hà Tĩnh là bằng chứng cho việc người Chăm xưa và người Đại Việt khi ấy đã có sự giao lưu văn hóa và chung sống với nhau trong các làng quê.

Thính giả có thể nghe thêm các sản phẩm Radio online hấp dẫn khác tại đây.

Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: radionongdan@gmail.com

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem