Tai nạn taxi 3 người chết ở Lâm Đồng: Hình phạt, mức bồi thường thế nào?

Đình Việt Thứ bảy, ngày 05/01/2019 12:34 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt luật sư đã nêu quan điểm pháp lý và trách nhiệm bồi thường trong vụ việc nữ tài xế xe taxi gây tai nạn khiến 3 người chết tại Lâm Đồng.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc nữ tài xế xe taxi gây tai nạn khiến 3 người chết tại Lâm Đồng, chiều qua (4.1), thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tài xế Đỗ Thục Hân (23 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) vì vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện đường bộ để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

img

Hiện trường vụ việc.

Cụ thể, kết quả điều tra của cơ quan công an, nồng độ cồn của Hân sau khi xảy ra tai nạn đo được là 1,108mg/1 lít khí thở. Kiểm tra hộp đen, khi xảy ra tai nạn, xe taxi chạy với tốc độ 107km/ giờ. Hiện tại, tài xế Đỗ Thục Ngân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Chợ Rẫy.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Xét hành vi điều khiển xe ô tô taxi trong người có nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết 3 người đã cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 3 Điều 260 BLHS 2015. Căn cứ vào những quy định trên, luật sư Thơm cho biết, nữ tài xế có thể phải đối mặt với mức phạt 15 năm tù. Ngoài ra, tài xế này còn phải đối mặt với hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Về trách nhiệm bồi thương, theo vị luật sư này, chiếu theo nguyên tắc, lái xe là người gây tai nạn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nhân. Nhưng để đảm bảo quyền lợi cho người bị thiệt hại, trong trường hợp nữ tài xế này không có khả năng bồi thường thì chiếu theo Điều 601, Bộ luật Dân sự 2015 về quy định bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra để bồi thường cho các nạn nhân.

Cụ thể điều luật này quy định: “Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. Như vậy, lái xe và chủ phương tiện (chủ sở hữu) phải có trách nhiệm liên đới bồi thường cho các nạn nhân.

“Việc bồi thường sẽ căn cứ theo Nghị quyết 03/2006/NQ- HĐTP ngày 8.7.2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đã quy định”, luật sư Thơm thông tin.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, khoảng 23h ngày 1.1, xe taxi BKS 49A-174.72 do tài xế Đỗ Thục Hân (23 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) điều khiển, chở 5 người gồm: Nguyễn Ngọc Hồng Lụa (23 tuổi), Lê Văn Cường (23 tuổi), Lê Kim Thành Tuấn (30 tuổi), Hồ Trọng Hùng (22 tuổi) cùng ngụ huyện Đức Trọng và Nguyễn Xuân Phi (39 tuổi, ngụ tỉnh Long An) lưu thông theo hướng Đức Trọng - Di Linh.

Khi đến Km198+200 QL20 (đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), xe taxi đã va chạm với xe máy BKS 49V1-6202 do Nguyễn Văn Huy (SN 1989, ngụ huyện Đức Trọng) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến Lê Văn Cường, Lê Kim Thành Tuấn và Nguyễn Xuân Phi tử vong. Còn Nguyễn Ngọc Hồng Lụa, Hồ Trọng Hùng, Đỗ Thục Hân và Nguyễn Văn Huy bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem