Tài sản ảo
-
Núp bóng các tổ chức uy tín, liên kết với các trường đại học hay giả danh các chương trình tư vấn hướng nghiệp,... là cách thức mà nhiều đơn vị không rõ nguồn gốc như CrossFi (XFI), HC Capital, Binance, BingX, MEXC,.. đang sử dụng để hút vốn của các nhà đầu tư vào lĩnh vực tiền ảo, tiền kỹ thuật số (crypto).
-
Trong bối cảnh các khung quy định dành cho thị trường tiền mã hoá còn bỏ ngỏ, nguy cơ hoạt động rửa tiền mã hoá tại Việt Nam sẽ tăng cao trong thời gian tới.
-
Góp ý kiến vào dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung nhóm đối tượng tiền ảo và tài sản ảo vào dự thảo Luật để ngăn chặn các rủi ro liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã làm rõ nội dung này.
-
Hoạt động trung gian thanh toán, cho vay ngang hàng, cung cấp dịch vụ tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro rửa tiền, song vẫn bị "lọt lưới". Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị bổ sung vào danh sách đối tượng phải báo cáo theo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).
-
Bộ Công an cảnh báo, hình thức hoạt động của Công ty Tài chính công nghệ ERG thuộc Tập đoàn "tự xưng" ERG Group thực chất là mô hình Ponzi. Công ty này quảng cáo sẽ mang về lãi suất, lợi nhuận rất lớn là 180 %/năm, nhưng thực chất rất rủi ro vì hình thức trả lãi bằng USD ảo thông qua ứng dụng ERG.