5 loại vũ khí độc đáo của Nga có một không hai trên thế giới

Đình Dương (Theo Sputnik) Thứ bảy, ngày 02/06/2018 19:30 PM (GMT+7)
Sputnik giới thiệu 5 nguyên mẫu vũ khí độc đáo của Nga có một không hai trên thế giới.
Bình luận 0

Không phải tất cả các nguyên mẫu vũ khí đầy hứa hẹn đều có thể vượt qua giai đoạn thử nghiệm để bắt đầu được sản xuất hàng loạt. Mỗi loại xe tăng hay máy bay được trang bị cho quân đội đều có gần một chục nguyên mẫu và mô hình kích thước đầy đủ nay là những vật trưng bày trong bảo tàng hoặc phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, nhiều dự án không được triển khai đã đặt nền móng cho bước đột phá trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Sputnik giới thiệu 5 nguyên mẫu vũ khí độc đáo của Nga có một không hai trên thế giới.

Tàu ngầm hạt nhân K-162

img

Hiện tại vẫn chưa có tàu ngầm nào phá vỡ kỷ lục về tốc độ của tàu ngầm hạt nhân Anchar — K-162, dự án 661, mà  Liên Xô đã đưa vào hoạt động trong năm 1969: chiếc tàu đạt tốc độ di chuyển dưới nước 44 hải lý (82 km/h). Chiếc tàu ngầm hạt nhân nhanh nhất thế giới được mệnh danh là sát thủ diệt tàu sân bay: K-162 có thể đến gần chiếc tàu của đối phương và phóng ngư lôi hoặc tên lửa hành trình P-70 "Ametist", sau đó chạy nhanh thoát khỏi đòn tấn công trả đũa. Nhưng, chiếc tàu ngầm K-162  phải trả giá đắt cho tốc độ siêu cao —  nó phát ra tiếng ồn cực lớn, điều đó làm mất đi ưu điểm chính của tàu ngầm sự tàng hình.

Ngoài ra, chiếc tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân là cực kỳ đắt tiền, vì thân tàu làm bằng titanium. Cuối cùng, Hải quân Xô viết đã từ bỏ dự án Anchar. Chiếc tài duy nhất của dự án này đã phục vụ trong gần 20 năm, sau đó nó đã được xử lý.

Ekranoplan "Lun"

img

Trong thời gian Chiến tranh lạnh, ban chỉ huy của lực lượng vũ trang Liên Xô đã tích cực tìm kiếm phương pháp hiệu quả để chống lại các tàu sân bay Mỹ. Một trong những giải pháp bất thường nhất là Ekranoplan "Lun" — loại phương tiện di chuyển kết hợp rất độc đáo giữa tàu thủy và máy bay. Vũ khí này đã gây ngỡ ngàng cho phương Tây khiến họ phải đặt cho nó biệt danh "Quái vật biển Caspian". Kích thước của Ekranoplan gây ấn tượng — dài 75 mét và cao 20 mét, tốc độ tối đa 500 km/h. Nguyên mẫu đã được hạ thủy vào ngày 16 tháng 7 năm 1986.

Ekranoplan "Lun" bay quá thấp và do đó không thể bị phát hiện bởi radar của đối phương, nó có thể tới sát gần nhóm tàu sân bay và phóng  6 tên lửa đối hạm hạng nặng Moskit.

Mỗi tên lửa có đầu đạn xuyên phá khối lượng 300kg và bay ở chế độ hành trình với độ cao từ 7 — 20 m so với mặt biển. Ngay cả một nửa kho vũ khí của ekranoplan cũng là đủ để tiêu diệt tàu sân bay. Tuy nhiên, khi đó đất nước Liên Xô bên bờ vực sụp đổ và chỉ đơn giản không có tiền để phát triển dự án đó. Chiếc ekranoplan "Lun" huyền thoại không còn phục vụ trong Hải quân và đang được bảo quản.

Siêu tiêm kích Su-47 Berkut

img

Nguyên mẫu của máy bay chiến đấu Su-47 Berkut  (Đại bàng Vàng) đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 25 tháng 9 năm 1997. Su-47 được coi là một trong những chiếc máy bay bất thường nhất trên thế giới. Đặc điểm của nó là cánh cụp phía trước. Thiết kế này giúp cải thiện khả năng lái máy bay ở tốc độ thấp cũng như khi cất cánh và hạ cánh, giảm sự phản xạ radar ở mặt trước, giúp cho máy bay khó bị phát hiện hơn trên màn radar, và làm tăng lực nâng khí động lực học của máy bay.

Tuy nhiên, đặc điểm này đã có tác động tiêu cực đến số phận máy bay. Cánh cụp phía trước chỉ có thể được làm từ vật liệu sợi Carbon Composite, loại vật liệu rất đắt tiền.  Dự án đã được cấp đủ kinh phí để chế tạo nguyên mẫu, nhưng, việc sản xuất hàng loạt những máy bay như vậy, đặc biệt là việc sửa chữa và bảo trì chúng, có giá quá cao. Chiếc "Đại bàng Vàng"  duy nhất đang được lưu trữ trong bảo tàng của Viện nghiên cứu máy bay mang tên Gromov. Tuy nhiên, trong những năm 2006-2007, chiếc máy bay đã được sử dụng trong chương trình chế tạo nguyên mẫu máy bay tiêm kích T-50 (sau đó được gọi là Su-57). Một số thiết bị của máy bay "tàng  hình" đã được thử nghiệm trên Su-47.

Dự án siêu tăng Objekt 640 "Đại bàng đen"

img

Objekt 640 là dự án xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga đã được phát triển vào những năm 1990 tại Phòng Thiết kế các phương tiện giao thông vận tải ở thành phố Omsk. Chiếc xe tăng này sử dụng khung gầm 7 con lăn với một tháp pháo mới, nó đã đượcgiới thiệu lần đầu vào năm 1997. Với động cơ tuabin 1500 hp, xe tăng có thể di chuyển với tốc độ 80 km/h trên đường bộ, được trang bị pháo nòng trơn 125mm nạp đạn tự động, giáp phản ứng nổ Kaktus và hệ thống bảo vệ tích cực Drozd-2. Các chỗ ngồi của kíp lái có ghế được điều chỉnh với hai tư thế: hành quân và chiến đấu. Sau khi ghế sang tư thế "chiếu đấu",  kíp xe tăng ngồi dưới tháp pháo, điều đó giúp họ có khả năng sống sót cao hơn trên chiến trường.

Chỉ có một chiếc xe tăng "Đại bàng đen", loại xe tăng này không đi vào sản xuất hàng loạt.

MiG-105,11

img

Trong những năm Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô đã phát triển các loại máy bay mà trong triển vọng dài hạn có thể được sử dụng như máy bay ném bom quỹ đạo. Các nhà thiết kế Mỹ đã tạo ra máy bay thí nghiệm X-20 Dyna-Soar, còn Liên Xô — máy bay thí nghiệm MiG-105,11. Máy bay này có tên Nga là "Lapot" , hay giày sợi do hình dáng phần mũi của nó. Theo kế hoạch ban đầu, máy bay phải được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa R-7. Tuy nhiên, quá trình thử nghiệm không phát triển đến giai đoạn này. Vào cuối những năm 1970, nguyên mẫu đã được thử nghiệm ở tốc độ cận âm: nó đã được một chiếc máy bay ném bom Tu-95 (được thiết kế đặc biệt cho dự án này) mang theo dưới bụng rồi đã được thả ra từ độ cao lớn.

Nguyên mẫu cận âm bay với tốc độ lên đến 800 km/h, trọng lượng 3 tấn rưỡi và có một phi công. Quá trình thử nghiệm đã kết thúc sau một tai nạn nghiêm trọng vào ngày 13.9.1978, phi cơ quỹ đạo đã bị hư hại nặng khi hạ cánh. Sau đó dự án đã chấm dứt hoạt động do chi phí quá cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem