Ám sát đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ là đơn đặt hàng của giáo sĩ Gulen?

Huyền My Thứ ba, ngày 20/12/2016 09:06 AM (GMT+7)
Ngày 19.12, giới chức an ninh cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy sĩ quan cảnh sát Mevlut Mert Altintas - tay súng đã sát hại Đại sứ Nga Andrei Karlov trong vụ tấn công ở Ankara - thuộc về mạng lưới của giáo sĩ Muhammet Fethullah Gulen, hiện đang sống lưu vong tại Mỹ.
Bình luận 0

img

Tên Altintas (cầm súng) là cảnh sát cơ động có liên quan đến mạng lưới của giáo sĩ Gulen.

İbrahim Melih Gökçek, thị trưởng thành phố Ankara, nghi ngờ Altıntaş có thể là một thành viên của một tổ chức khủng bố và có liên quan đến giáo sĩ Fethullah Gulen, người từng kêu gọi tiến hành những vụ lật đổ chính phủ và ám sát trước đó ở Thổ Nhĩ Kỳ.  Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ không loại trừ khả năng có bàn tay của giáo sĩ Gulen trong vụ ám sát này.

Ngay sau khi xảy ra vụ ám sát, nhà của Altıntaş bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bố ráp, mẹ và em gái của hắn bị cảnh sát giam giữ trong quá trình khám xét căn nhà.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19.12 đã gọi vụ sát hại Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrei Karlov là “hành động khiêu khích” nhằm phá hoại quan hệ đang ấm dần lên giữa Moscow và Ankara, cũng như những nỗ lực giải quyết cuộc xung đột tại Syria. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Putin nói: “Không nghi ngờ gì khi tội ác đó là một hành động khiêu khích nhằm gây trở ngại quá trình bình thường hóa quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ và phá hoại tiến trình hòa bình ở Syria”. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng khẳng định muốn điều tra tìm ra ai đã đứng đằng sau vụ tấn công Đại sứ Nga, đồng thời yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho các đại sứ quán Nga trên toàn thế giới. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên án vụ sát hại Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ và tuyên bố Washington sẵn sàng giúp Moscow và Ankara điều tra vụ tấn công này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem