Ấn Độ: Cả làng bỏ vào rừng ở để trừ tà ma

Phương Đăng Thứ năm, ngày 25/06/2015 20:00 PM (GMT+7)
Tin rằng ngôi làng đang bị ma quỷ ám, toàn bộ người dân ở đây đồng loạt bỏ nhà cửa vào một khu rừng gần thị trấn Krishnagiri ở Tamil Nadu, Ấn Độ để ở tạm.
Bình luận 0
img
Một lễ trừ tà ở Ấn Độ. Ảnh minh họa
Theo tờ báo Makkal Osai, nhiều người dân trong ngôi làng này đã đồng loạt đổ bệnh và một số người khác đột ngột qua đời vì các tai nạn kỳ quái, liên tiếp gần đây. Từ đó, người dân trong làng đều tin rằng, những tai họa gần đây đều là do ma quỷ quấy phá.

Già làng đã đưa ra quyết định, cả làng phải rời bỏ nhà cửa và vào rừng ở tạm để tránh nạn. Trong thời gian này, họ cũng thực hiện các nghi lễ trừ tà ma.

 Theo tờ Makkal Osa, người dân trong ngôi làng này có truyền thống bỏ nhà cửa vào ở trong rừng trong những dịp họ tổ chức các nghi lễ tạ ơn thần linh, cầu mưa hoặc cầu cho mùa màng bội thu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem