Anh thả bom khủng chưa từng có diệt IS

Đức Hoàng Thứ ba, ngày 26/04/2016 19:30 PM (GMT+7)
Không quân Hoàng gia Anh đã thả cặp bom lớn nhất của họ nặng 2.000lb (907kg), nhằm vào đại bản doanh của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Bình luận 0

img

Đây là lần đầu tiên Không quân Hoàng gia Anh đã sử dụng loại bom có laser dẫn đường lớn nhất của họ trong chiến dịch chống lại IS.  Cặp bom này được thả xuống trong một chiến dịch tấn công vào các đường hầm của nằm sâu trong lòng đất kéo dài ở miền tây Iraq hôm thứ Năm tuần qua.

Cặp bom khủng nặng 2.000lb (907kg), có chiều dài 4.39m.

img

Máy bay ném bom của Không quân Hoàng gia Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon nói với tờ The Sun rằng, Không quân Hoàng gia Anh đã đánh trúng vào “trái tim” của IS tại Syria và Iraq.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết hoạt động quân sự của nước này chống IS ở Syria có thể kéo dài nhiều  năm chứ không phải nhiều tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem