Bên trong những ngôi làng bỏ hoang vì núi lửa ở Indonesia

Huy Phong (Theo Daily Mail) Chủ nhật, ngày 06/12/2015 16:00 PM (GMT+7)
Hơn 30.000 người phải sơ tán khỏi các ngôi làng quanh núi lửa Sinaburg ở Indonesia, sau khi nó tỉnh giấc trở lại vào năm 2010.
Bình luận 0

img

Tro bụi từ núi lửa Sinaburg bao phủ trên ngôi làng Sukanalu bỏ hoang ở Bắc Sumatra, Indonesia.

img

Chiếc đài băng cũ phủ đầy tro bụi núi lửa bị người dân bỏ lại khi sơ tán khỏi ngôi làng Sukanalu.

img

Chiếc giá để bát đĩa tại một ngôi nhà dần han rỉ theo thời gian. Hàng trăm gia đình tại ngôi làng Sukanalu phải sơ tán sau khi núi lửa Sinaburg hoạt động trở lại.

img

Một ngôi nhà nằm cạnh núi lửa bị phá hủy hoàn toàn.

img

Dòng dung nham nóng chảy ra từ miệng núi lửa Sinaburg. Nó đã hoạt động trở lại vào năm 2010 sau hơn 400 năm ngủ yên.

img

Bên trong một ngôi nhà với rêu mốc phủ kín tường sau khi những người sinh sống tại đây bỏ đi.

img

Báo và tài liệu bên trong một trường Tiểu học tại ngôi làng Sigarang Garang gần núi lửa Sinaburg.

img

Tổng cộng hơn 30.000 người đã phải sơ tán, sau khi vành đai nguy hiểm có bán kính 7km quanh núi lửa Sinaburg được thiết lập.

img

Một chiếc xe tải bỏ hoang bị cỏ phủ kín tại ngôi làng Simacem.

img

Những người nông dân nhìn núi lửa Sinaburg phun trào tro bụi hồi tháng 6 năm nay.

img

Những ngôi nhà bắt đầu bị hư hại sau thời gian dài không có người sống tại ngôi làng Karo.

img

Tro bụi núi lửa phủ kín các ngôi mộ tại ngôi làng Berastepu.

img

Nhà thờ của một ngô làng nằm trơ trọi dưới chân núi lửa Sinaburg.

img

Chiếc xe máy phủ đầy tro bụi tại một ngôi làng bỏ hoang trong bức ảnh chụp hồi tháng 2/2014.

img

Chiếc xe đạp bị bỏ lại tại ngôi làng Sigarang Garang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem