Bí mật quân sự: Mỹ nói về tàu chiến nguy hiểm nhất của Nga

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ hai, ngày 21/10/2019 14:30 PM (GMT+7)
Theo tạp chí Military Watch của Mỹ, tàu chiến nguy hiểm nhất ở Nga hóa ra là tàu tuần dương tên lửa hạt nhân Đô đốc Nakhimov.
Bình luận 0

img

"Tàu tuần dương có khả năng tạo ra mối đe dọa đối với các mục tiêu chủ chốt của kẻ thù bằng tên lửa siêu thanh ở khoảng cách cực xa 400 km đối với máy bay và hàng nghìn km đối với tàu khiến. Và vì vậy đây có lẽ là tàu chiến nguy hiểm nhất đang phục vụ trong lực lượng vũ trang của Hải quân Nga", tài liệu viết.

Các nhà báo lưu ý rằng vũ khí chống hạm chính của tàu sẽ là tên lửa Zircon, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở tốc độ khoảng tám số Mach trong phạm vi lên tới cả nghìn km. Như vậy, tên lửa này vượt trội tên lửa chống hạm harpoon đang phục vụ cho Hải quân Mỹ.

Đồng thời,nhờ động cơ hạt nhân, tàu “Đô đốc Nakhimov” sẽ có khả năng hoạt động cách xa bờ biển Nga trong một thời gian dài, ấn phẩm cho biết. Ngoài ra, tàu tuần dương sẽ được trang bị hệ thống phòng không nâng cấp. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem