Cảnh sát Hungary dùng vòi rồng, hơi cay chặn người di cư

Huy Phong (Theo BBC) Thứ năm, ngày 17/09/2015 07:21 AM (GMT+7)
Cảnh sát Hungary đã phun hơi cay và vòi rồng để ngăn chặn những người di cư phá hàng rào dây thép gai, cố vượt qua biên giới từ Serbia.
Bình luận 0

Ngày 16.9, hàng trăm người di cư tập trung tại một cửa khẩu tại thị trấn Horgos của  Serbia, giáp biên giới với Hungary. Một cuộc đụng độ đã xảy ra, sau khi cảnh sát Hungary chặn người di cư phá hàng rào dây thép gai để vượt biên trái phép vào nước này.

img

Người di cư đụng độ với cảnh sát Hungary tại cửa khẩu ở thị trấn Horgos của Serbia.

Một số người di cư ném đá và chai nước vào cảnh sát chống bạo động Hungary. Sau đó, cảnh sát Hungary đã phun hơi cay và vòi rồng để đẩy lui nhóm người quá khích ra xa đường biên giới.

img

Người di cư ném đá và chai nước vào cảnh sát Hungary.

Phát ngôn viên của Chính phủ Hungary cho biết, 20 cảnh sát nước này đã bị thương khi cố gắng ngăn chặn người di cư vượt qua cửa khẩu, đồng thời cáo buộc những người này sử dụng trẻ em làm “lá chắn sống”. Một số người di cư bị thương và dính hơi cay đã được điều trị ngay tại hiện trường trên các xe cứu thương của Serbia.

img

Một phụ nữ di cư bị dính hơi cay.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết: “Hành động dùng vũ lực của nhóm người di cư quá khích chống lại cảnh sát Hungary là không thể chấp nhận được. Nhiệm vụ của cảnh sát là ngăn chặn những người như vậy vào Hungary”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Lao động và Chính sách xã hội Serbia Aleksandar Vulin đã tới hiện trường và cho biết sự thất vọng của người di cư là điều có thể hiểu được, sau khi Hungary đóng cửa toàn bộ biên giới vào ngày 15.9.

img

Dùng nước rửa hơi cay trên mặt cho một bé gái.

Sau khi Hungary đóng cửa biên giới, nhưng người di cư ở Serbia đã bắt đầu chuyển hướng sang biên giới với Croatia. Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic cho biết, nước này sẽ cho phép người di cư di chuyển qua để tới các nước Bắc Âu.

“Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận và hướng dẫn những người di cư tới những nơi mà họ muốn đến”, ông Milanovic nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem