Chiêm ngưỡng các tòa nhà cơ quan đứng đầu nhà nước đẹp nhất thế giới

Bình Nguyên (Theo CNN) Chủ nhật, ngày 02/11/2014 07:00 AM (GMT+7)
Kênh truyền hình CNN của Mỹ vừa công bố danh sách bình chọn những tòa nhà cơ quan đứng đầu nhà nước đẹp nhất thế giới, trong đó bao gồm Nhà Trắng của Mỹ, Điện Kremlin của Nga và cả Phủ Chủ tịch của Việt Nam.
Bình luận 0

img
Phủ Chủ tịch đặt tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam, được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ 20 bởi chính quyền thực dân Pháp.  Tòa nhà là một trong những dinh thự lớn nhất được Pháp xây ở Đông Dương gồm 30 phòng, mỗi phòng có một phong cách trang trí khác nhau.

img

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đứng bên trong dinh tổng thống ở thành phố Ankara. Dinh thự này có tên là  Ak Saray (Dinh thự Trắng).

img

Dĩ nhiên, Nhà Trắng, nơi ở và làm việc chính thức của các đời Tổng thống Mỹ  luôn được xếp hạng đầu trong danh sách những dinh thự tổng thổng tráng lệ bậc nhất. 

img

Dinh Planalto là văn phòng làm việc chính của Tổng thống Brazil, tọa lạc tại Praca Dos Tres Poderes, thủ đô Brasilia. Tòa nhà này được khánh thành vào ngày 21.4.1960. Trong ảnh là cảnh một người lính đứng gác trước dinh tổng thống.
img

"Nhà Hồng" (Casa Rosada) ở thành phố Buenos Aires là làm việc và sinh sống của tổng thống Argentina. 

img

Điện Kremlin còn được gọi là Cung điện Kremlin. Điện được xây dựng từ năm 1475. Nhắc đến nước Nga là nhắc đến Điện Kremlin. Điện Kremlin nhanh chóng trở thành biểu tượng tượng trưng cho hình ảnh nước Nga và là nơi không thể bỏ qua đối với du khách đến với xứ Bạch Dương.

img
Cung điện Bellevue (Schloss Bellevue) nằm ở thủ đô Berlin, là nơi ở và làm việc của Tổng thống Đức từ năm 1994. Bellevue nằm trên bờ sông Spree, dọc theo rìa phía bắc công viên Großer Tiergarten. Tên tiếng Pháp của cung điện này nghĩa là "quang cảnh đẹp".

img
Dinh thự Aiwan-e-Sadr là nơi ở và làm việc chính thức của Tổng thống Pakistan ở thủ đô Islamabad.

img
Nhà Xanh (Cheongwadae) nằm tại quận Jongno-gu, thủ đô Seoul, là dinh thự của tổng thống Đại Quốc từ tháng 4.1960. Trước đó, khu vực này là hoàng cung của vương quốc Goryeo và trở thành hậu hoa viên trong triều đại Joseon.

img

Dinh thự tổng thống Italy - cung điện Pallazzo del Quirinale mang đậm phong cách kiến trúc thời kỳ Phục Hưng, được xây dựng từ năm 1583 bởi các bậc thầy vĩ đại về kiến trúc như Pietro da Cortona, Domenico Fontana…
Cung điện bao gồm 1.200 phòng với trang trí nội thất mang đậm dấu ấn thời kỳ Phục Hưng cũng như tôn giáo: những bức bích họa, tranh tường, đồ đạc đều được bày trí cẩn trọng.

img
Dinh Rashtrapati Bhavan dành cho Tổng thống Ấn Độ ở Delhi là tòa nhà dành cho nguyên thủ quốc gia lớn nhất thế giới. Dinh thự này dự kiến xây dựng trong 3 năm nhưng do Chiến tranh thế giới thứ nhất làm gián đoạn, phải mất 19 năm sau tòa nhà này mới  khánh thành.
 

img
Điện Élyseé (Pháp) được xây dựng từ năm 1718 đến năm 1722 và trở thành dinh Tổng thống Pháp từ năm 1848. Điện Élyseé gồm 2 tầng: tầng 1 gồm có phòng khách Murat; phòng tiệc Salle des Fêtes; phòng khách Napoléon III, nơi ăn tối của Chính phủ còn văn phòng chính phủ, thư ký, nội các nằm trên tầng 2.

img

Dinh tổng thống ở thủ đô Khartoum, Sudan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem