Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thứ nhất, tiến sĩ Hakim Djaballah cho rằng giới chức y tế Hàn Quốc cần phải chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, đặc biệt là khẩu trang cho người dân chống dịch. Không nên để tiếp diễn tình trạng người dân xếp hàng dài cả cây số để chờ mua khẩu trang y tế tại thành phố Daegu, việc tụ tập đông người trong thời điểm này là hết sức đáng lo ngại.
“Tổng thống Moon Jae-in đã yêu cầu mọi người đừng tụ tập vì lo ngại lây nhiễm virus nhưng không hiểu sao những hàng dài người vẫn xuất hiện trước các cửa hàng, chợ để chờ mua khẩu trang y tế. Nếu để xảy ra sự việc ngoài ý muốn (bị lây virus) thì mọi người sẽ rất dễ bị hoảng loạn. Tôi thà có mặt ở đó để trấn an người dân và phân phát khẩu trang y tế cho từng nhóm nhỏ”, ông Hakim Djaballah nói.
Hàng nghìn người xếp hàng mua khẩu trang tại thành phố Daegu, Hàn Quốc (ảnh: Koreatimes)
Thứ hai, ông Djaballah không hiểu lý do tại sao Bộ Y tế Hàn Quốc vẫn chưa đưa thuốc Remdesivir vào điều trị cho những bệnh nhân bị nhiễm virus Corona tại nước này. Tiến sĩ Hakim Djaballah cho rằng, thuốc Remdesivir đã được nhiều nước như Mỹ, Trung Quốc sử dụng điều trị cho người bị nhiễm virus Corona vào đem lại hiệu quả cao.
“Thuốc Remdesivir đã trải qua thử nghiệm lâm sàng, nó hầu như không gây ra tác dụng phụ nào. Chúng ta nên sử dụng thuốc Remdesivir trong tình hình hiện nay khi các ca nhiễm Covid-19 đang ngày càng tăng”, ông Djaballah cho biết.
Thứ ba, ông Djaballah cho rằng tại thành phố Daegu hiện nay vẫn có quá ít nhân viên, tình nguyện viên y tế.
“Tại sao tôi không thấy tình nguyện viên y tế nào ở đó (Daegu). Hệ thống y tế tại Daegu đang phải chịu áp lực rất lớn. Họ có thể kiệt sức như các y bác sĩ làm việc tại Vũ Hán”, ông Djaballah nói.
Nhân viên y tế mệt mỏi, đang nghỉ ngơi tại Daegu (ảnh: Koreatimes)
Tiến sĩ Hakim Djaballah cho rằng giới chức y tế Hàn Quốc cần có các phương án bổ sung nhân lực, y bác sĩ đến chống dịch tại thành phố Daegu trước khi những y bác sĩ ở đây quá tải và có thể bị lây nhiễm virus Corona.
Ông Djaballah là một trong những chuyên gia y tế hàng đầu của Hàn Quốc. Năm 2015, ông là người đầu tiên chỉ ra khả năng lây nhiễm đột biến của virus gây ra Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS). Chính phủ Hàn Quốc ban đầu không công nhận phát hiện của tiến sĩ Djaballah nhưng sau đó đã phải thừa nhận những tuyên bố về virus MERS của ông là đúng đắn.