Cột lửa 9 m nhấn chìm cây xăng Ấn Độ vì trộm hàn bồn chứa

Thứ hai, ngày 22/01/2018 14:38 PM (GMT+7)
Hai kẻ trộm xăng ở Ấn Độ dùng đèn xì hàn lỗ thủng trên bồn chứa khiến cây xăng bốc cháy ngùn ngụt.
Bình luận 0

Người dân bỏ chạy khỏi đám cháy lớn ở cây xăng

Cảnh sát Ấn Độ cho biết vụ cháy nổ xảy ra vào khoảng 14h ở một cây xăng tại thủ phủ Hyderabad, bang Telangana, New York Post ngày 19.1 đưa tin.

Hai tên trộm đục bồn chứa gần 12.000 lít trên xe chở xăng để lấy nhiên liệu vào thùng nhỏ. Những kẻ này sau đó dùng đèn xì để hàn lỗ thủng khiến xăng trong bồn bắt lửa và gây ra vụ cháy.

Chiếc xe chở xăng bị trộm thuộc sở hữu của một công ty tư nhân và vừa đến cây xăng từ một nhà máy lọc dầu trong khu vực. Lái xe, chủ đất của địa điểm xảy ra cháy và một người rửa xe chạy thoát khỏi hiện trường.

Trong video ghi lại sự việc, nhiều người hoảng loạn chạy ra xa cột lửa cao hơn 9 m. Đám cháy khiến ba lính cứu hỏa bị thương và ít nhất hai người khác trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện Gandhi đề điều trị. Chưa rõ liệu hai tên trộm có nằm trong những người bị thương hay không.

Vũ Phong (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem