Cưỡng hiếp người thuê nhà để trừ tiền... nợ

Thứ ba, ngày 09/04/2013 12:54 PM (GMT+7)
Dù nạn nhân cương quyết từ chối lời đề nghị nhưng Chand vẫn rắp tâm thực hiện hành vi thú tính đến cùng khi dùng vũ lực để cưỡng hiếp người thuê nhà tội nghiệp.
Bình luận 0

Ngày 8.4, tòa án thành phố New Delhi - Ấn Độ đã tuyên phạt bị cáo Hari Chand (55 tuổi) 10 năm tù giam vì cưỡng hiếp người phụ nữ nợ y tiền thuê nhà trọ.

Theo tờ Indian Express, bị cáo Hari Chand sống tại Sultanpuri và có căn nhà cho thuê ở Rohini. Một phụ nữ (giấu tên) 30 tuổi đã thuê nhà của Chandvà 2 tháng không có tiền trả.

img
Biểu tình chống bạo hành tình dục phụ nữ ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters
 

Trong một lần đi đòi tiền nhà vào tháng 11.2009, Chand đã gạ gẫm người phụ nữ rằng nếu không trả tiền nhà thì phải "chiều" y để… trừ nợ. Chand còn dỗ ngọt người phụ nữ việc "quan hệ để trừ tiền nhà" hắn sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai.

Dù nạn nhân cương quyết từ chối lời đề nghị nhưng Chand vẫn rắp tâm thực hiện hành vi thú tính đến cùng khi dùng vũ lực để cưỡng hiếp người thuê nhà tội nghiệp.

Uất ức, người phụ nữ đã đệ đơn tố cáo hành vi của Chand lên cảnh sát. Sau thời gian dài điều tra, Chand đã bị tòa án New Delhi tuyên phạt 10 năm tù giam.

Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho nạn nhân 10.000 rupees.

Theo Người Lao động/Indian Express

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem