Đánh bom công viên trẻ em ở Pakistan, 69 người thiệt mạng

Huy Phong (Theo CNN, Guardian) Thứ hai, ngày 28/03/2016 07:10 AM (GMT+7)
Một vụ đánh bom tự sát xảy ra ngày 27.3 tại một công viên dành cho trẻ em ở Pakistan, nơi đang tập trung đông người Thiên chúa giáo đang mừng lễ Phục sinh, khiến ít nhất 69 người thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ, trẻ em.
Bình luận 0

img

Một phụ nữ bế một đứa trẻ bị thương tới bệnh viện sau vụ đánh bom. Phần lớn người chết và bị thương là phụ nữ và trẻ em (Ảnh: Getty) 

Vụ nổ xảy ra tối 27.3 tại công viên Gulshan Iqbal ở trung tâm thành phố Lahore, Pakistan, nơi nhiều người người theo đạo Thiên Chúa đang mừng lễ Phục sinh, gần khu vực trẻ em vui chơi.

Tờ Guradian dẫn lời phát ngôn viên của chính quyền địa phương cho biết vụ đánh bom tự sát khiến ít nhất 69 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

"Tôi nhìn thấy xác người rải khắp nơi, đặc biệt là xác trẻ em. Cảnh tượng quá ám ảnh. Nhiều vòng quay trò chơi đang vẫn đang chạy giữa những xác người chết nằm la liệt xung quanh",  Mohammad Ali, một sinh viên sống gần khu công viên chứng kiến hiện trường sau vụ nổ bom kể lại.

Phát ngôn viên Ehsanullah Ehsan của nhóm vũ trang  Jamat-ul-Ahrar, một chi nhánh của Taliban tại Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, và cảnh báo người người theo đạo Thiên Chúa sẽ tiếp tục là mục tiêu của lực lượng này.

img

 Nhân viên cứu hộ và cảnh sát tập trung tại hiện trường vụ đánh bom tự sát ở Lahore.

Vào tháng 3.2015, những kẻ đánh bom tự sát đã thực hiện hai cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng người Thiên Chúa giáo tại thành phố Lahore, khiến 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Taliban ở Pakistan sau đó cũng nhận trách nhiệm đứng sau các vụ đánh bom này.

Trước đó, một vụ đánh bom tự sát khác xảy ra tại một nhà thờ đạo Thiên Chúa tại thành phố Peshawar vào năm 2013, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Một số hình ảnh sau vụ đánh bom tự sát đẫm máu.

img

Hiện trường vụ đánh bom được phong tỏa.

img

Người đàn ông bế một cậu bé bị thương khỏi hiện trường vụ đánh bom.

img

Người thân và nhân viên y tế đang đưa một phụ nữ bị thương tới bệnh viện.

img

Nhân viên cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân thiệt mạng khỏi hiện trường.

img

Ít nhất 69 người chết vụ đánh bom tự sát ở thành phố Lahore.

img

Người thân của nạn nhân ở bên ngoài một bệnh ở Lahore

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem