Đức: Hàng vạn người sơ tán do vỡ đập nước

Thứ hai, ngày 10/06/2013 11:10 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 9.6, hàng vạn người dân ở phía đông nước Đức phải rời bỏ nhà cửa do đập nước sông Elbe bị vỡ gây lụt lội nghiêm trọng.
Bình luận 0

Khoảng 23.000 người dân thành phố cổ Magdeburg - thủ phủ phía đông nước Đức, buộc phải đi sơ tán khi nước sống Elbe dâng cao đến 7,48m – cao trên mức bình thường 5m.

img
Đắp bao cát để chống nước tràn

Hàng vạn người dân ở Saxony-Anhalt, Brandenburg và vùng nông thôn phụ cận thủ đô Berlin cũng phải đi sơ tán do lũ lụt.

Đập nước lớn của sông Elbe và sông Saale, phía nam thành phố Magdeburg đã bị vỡ mặc dù đã được gia cố chắc chắn. Con đê bị vỡ do áp lực nước lớn trong nhiều ngày qua.

Theo cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn.

Bên cạnh đó, chính quyền Đức đang điều tra một bức thư nặc danh đe dọa tấn công vào vài con đập. Chưa xác định được động cơ đe dọa tấn công.

Tại nước láng giềng Hungary, nước sông Danube cũng dâng cao đạt mức kỷ lục tại thủ đô Budapest vào đêm 9.6. Thủ tướng Viktor Orban cho biết các điểm trọng yếu của các con đê đã được gia cố vững chắc để bảo vệ thành phố khỏi bị lũ lụt.

Theo Reuters

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem