Gần 800 ca tử vong vì Covid-19 ở Italia, mức tăng cao nhất trong ngày

Đăng Nguyễn - CNA Chủ nhật, ngày 22/03/2020 07:54 AM (GMT+7)
Italia hôm 21.3 thông báo số ca tử vong vì Covid-19 tăng cao nhất từ trước đến nay, trong khi tổng số người nhiễm đã vượt mức 53.000.
Bình luận 0

Theo Channel News Asia, số người tử vong vì dịch bệnh Covid-19 ở Italia đã tăng tới 19,6% chỉ trong một ngày và là mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này hồi tháng trước.

Số ca nhiễm Covid-19 cũng tăng mạnh, lên tới 6.557 ca. Tổng số người nhiễm của Italia hiện là 53.478. Riêng ở vùng Lombardy xung quanh Milan – vùng tâm dịch, số ca nhiễm Covid-19 lên tới 25.515 và 3.095 ca tử vong.

Italia tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng mạnh trong cả số người nhiễm mới và số ca tử vong, kể từ khi nước này vượt Trung Quốc về số ca tử vong vào ngày 19.3.

Italia cũng thông báo có 6.072 trường hợp đã hồi phục hoàn toàn, tăng gần 900 ca so với ngày hôm trước. Hiện có khoảng 2.857 người cần điều trị tích cực ở Italia.

Trong 2 ngày 21 và 22.3, Italia ghi nhận tổng cộng 1.420 ca tử vong, dấy lên mối lo ngại rằng các biện pháp kiểm soát và cách ly cộng đồng của chính phủ Italia không đem lại hiệu quả.

img

Binh sĩ Italia tuần tra ở vùng Lombardy - vùng tâm dịch.

Quốc gia châu Âu này đã phong tỏa 60 triệu dân kể từ ngày 12.3. Cảnh sát ở Rome hôm 21.3 tích cực tuần tra, kiểm tra những người ra ngoài mà không có lý do chính đáng.

Nhiều người Italia muốn ra ngoài chạy bộ, được yêu cầu chỉ chạy vòng quanh khu nhà, trong khi bãi biển và công viên đóng cửa.

Số liệu công bố ngày 21.3 cũng cho thấy số ca tử vong chiếm phần lớn ở vùng tâm dịch và hệ thống y tế của vùng này chưa đến mức sụp đổ. Vùng Lazio, nơi có thủ đô Rome, hiện ghi nhận 50 ca tử vong và 1.190 người nhiễm Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem