Gió bão quật gãy cần cẩu nơi cao ốc chọc trời

Thứ ba, ngày 30/10/2012 08:37 AM (GMT+7)
Dân Việt - Cơn bão khủng khiếp Sandy sau khi đổ bộ vào New York, Mỹ, đã khiến chiếc cần cẩu sát cạnh tòa cao ốc đang xây dở chao đảo và bị bẻ gãy gục.
Bình luận 0

Một phần của cần cẩu nơi tòa nhà One57 (tòa nhà chọc trời với thiết kế 306 tầng) bị rơi xuống đường phố, nhưng rất may không có thiệt hại nào về người trong vụ tai nạn này.

Cảnh sát, lính cứu hỏa đã cho sơ tán dân và phong tỏa các tuyến phố cùng một số tòa nhà khác gần đó.

img
Chiếc cần cẩu bị bẽ gãy bởi gió bão

Các nhân chứng cho kênh truyền hình NY1 biết, cần cẩu đã bị rung lắc mạnh trong suốt buổi sáng thứ hai khi gió bão ngày một mạnh lên.

Thị trưởng New York Bloomberg cho hay ông đã ra lệnh cử các kỹ sư lên tòa nhà để đánh giá thiệt hại. Trước đó, đường dẫn gas và đường nước trong tòa nhà đã được cắt.

“Đây là biện pháp ngăn ngừa để giảm thiểu thiệt hại, phòng trường hợp cần cẩu sập và rơi xuống phố”, ông Bloomberg cho hay.

Tòa nhà One57 cao 306 tầng dự kiến sẽ hoàn thành trong năm tới. Tại đây sẽ có một số căn hộ đắt giá nhất ở New York.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem