Hồ sơ Panama: Biểu tình yêu cầu Thủ tướng Anh từ chức

Quang Minh - Sputnik Thứ bảy, ngày 09/04/2016 19:25 PM (GMT+7)
Hàng trăm người biểu tình đã yêu cầu Thủ tướng David Cameron từ chức sau khi vụ “Hồ sơ Panama” tiết lộ gia đình ông có dính líu tới các hoạt động ngầm ở nước ngoài.
Bình luận 0

img

Hàng trăm người biểu tình sáng ngày 9.4 giờ địa phương trước cửa số 10 phố Downing, nơi ở của Thủ tướng Anh.

Tối 8.4, Thủ tướng Anh Cameron thừa nhận rằng ông và vợ mình từng bán cổ phần tại một công ty do cha thành lập với giá 30.000 bảng Anh (khoảng 940 triệu đồng). Cha Thủ tướng Anh đã qua đời năm 2010.

img

Cậu bé giơ khẩu hiệu "Thủ tướng quá ích kỷ".

Theo những người vận động biểu tình, cuộc tuần hành chỉ kết thúc chừng nào ông Cameron từ chức. Hôm 3.4, tờ báo Nam Đức đã đăng tải những tài liệu quan trọng thu thập được qua công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở ở Panama, trong đó cáo buộc Ian Cameron, cha ruột Thủ tướng Anh đương nhiệm, là giám đốc một quỹ đầu tư nước ngoài mang tên Blairmore Holdings, điều hành từ Bahamas.

img

Hình ảnh Thủ tướng Anh và chữ "Từ chức" in đậm được in dày đặc.

Ông Cameron tuyên bố vào ngày 5.4 rằng mình không sở hữu bất kì cổ phần nào ở công ty của cha ruột. Tuy nhiên, ít ngày sau ông đã thừa nhận mình có bán số cổ phiếu trị giá 940 triệu tại công ty Blairmore Holdings một thời gian ngắn sau khi nhậm chức Thủ tướng.

img

Cảnh sát được huy động bảo vệ an ninh.

Thủ tướng Anh thừa nhận có nhận tiền từ quỹ của cha mình, nhưng khẳng định công ty lập nên không vì mục đích trốn thuế. Tất cả số tiền ông có đều là minh bạch. Ông khẳng định quỹ được “kiểm toán nghiêm ngặt” và báo lên Cục thuế mỗi năm.

img

Thủ tướng Anh thừa nhận có hưởng lợi từ quỹ đầu tư của cha ruột.

img

Nhóm biểu tình tuyên bố chỉ dừng lại khi Thủ tướng từ chức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem