IS xử tử người đồng tính bằng cách ném từ tầng cao

Huy Phong (Theo Daily Mail) Thứ năm, ngày 02/07/2015 07:47 AM (GMT+7)
Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tung một số hình ảnh xử tử những người đàn ông bị cáo buộc đồng tính bằng cách ném họ xuống đất từ nóc một tòa nhà cao tầng.
Bình luận 0
Vụ xử tử diễn ra tại thành phố Fallujah (Iraq).

img
Nạn nhân bị bịt mặt và buộc tay sau lưng, trước khi phiến quân IS ném từ nóc nhà cao tầng xuống đất.
Trước đó, IS đã áp dụng hình phạt man rợ trên tại thủ đô tự xưng của nhóm này ở thành phố Raqqa (Syria).

Với hai tay buộc chặt sau lưng và mắt bị che bằng một tấm vải đen, từng nạn nhân được dẫn lên nóc một tòa nhà cao tầng. Khi nhận được lệnh từ một thủ lĩnh, hai chiến binh IS túm eo và nhấc bổng nạn nhân trên nóc tòa nhà.

Tất cả 4 nạn nhân sau đó bị ném từ nóc tòa nhà cao tầng xuống đất.

img

img
Một nạn nhân bị ném từ nóc nhà cao tầng xuống đất vì bị cáo buộc đồng tính.
Nhóm IS thường xuyên thực hiện các vụ xử tử tại nơi công cộng với nhiều người đứng xem xung quanh, nhưng vụ xử tử này dường như không có người dân hay chiến binh IS nào theo dõi.

Nhóm phiến quân Hồi giáo IS được biết đến với những hình phạt man rợ. Đầu tuần này, các nhà hoạt động Syria cho biết, 2 phụ nữ bị IS xử tử vì sử dụng “ma thuật để làm thuốc”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem