Lập khu bảo tồn cá mập

Thứ bảy, ngày 08/10/2011 18:20 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đảo quốc Marshall ở Thái Bình Dương vừa cho xây dựng một khu bảo tồn cá mập lớn nhất trên thế giới với diện tích gần 2 triệu km².
Bình luận 0
img

Đất nước này sẽ cấm mua bán các sản phẩm liên quan đến cá mập và cấm săn bắt cá mập vì mục đích thương mại. Bất kỳ con cá mập nào vô tình mắc vào lưới ngư dân đều phải được thả.

Chính quyền cũng cấm sử dụng những dụng cụ chuyên dùng săn cá mập và bất cứ ai vi phạm đều bị phạt đến hơn 300.000USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem