Mỹ thử thành công siêu vũ khí "vô tiền khoáng hậu"

Phương Đăng Thứ ba, ngày 10/01/2017 19:30 PM (GMT+7)
Hải quân Mỹ và Phòng Các khả năng chiến lược tối mật của Lầu Năm góc (SCO) vừa giành được thành tựu lớn khi thử nghiệm thành công công nghệ máy bay không người lái tự động hoạt động theo nhóm Perdix có khả năng tự ra quyết định theo số đông, thay đổi đội hình và tự sửa chữa.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa.

Cụ thể, trong suốt vụ thửdiễn ra tại bãi thử China Lake, California, 3 máy bay F/A-18E/F Super Hornet của Boeing đã phóng thành công 103 máy bay không người lái siêu nhỏ Perdix (micro UAV). Kết quả là, các UAV Perdix đã chứng minh được chúng có các khả năng như  tự ra quyết định theo số đông, thay đổi đội hình và tự sửa chữa

"Do tính chất phức tạp của chiến trường, Perdix không được đồng bồ hóa chương trình trước theo từng chiếc. 

Chúng là một hệ thống tập thể, chia sẻ chung một máy tính điện tử phân phối có chức năng ra quyết định và tự thích ứng với nhau giống như các nhóm bầy đàn trong tự nhiên. Bởi mỗi  Perdix giao tiếp và hợp tác với tất cả các Perdix khác nên nhóm UAV Perdix không có vị trí lãnh đạo và có thể thích ứng với các UAV khác gia hoặc rút khỏi nhóm", Giám đốc SCO của Lầu Năm góc William Roper tuyên bố.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nhấn manhh: "Đây là công nghệ đột phá giúp chúng ta có lợi thế trước các đối thủ. Màn trình diễn này sẽ thúc đẩy quá trình phát triển các hệ thống tự động". 

Cuộc thử nghiệm trên là một trong những ví dụ đầu tiên phản ánh tiềm năng của các phi đội lên tới hàng trăm thậm chí hàng nghìn UAV có thể hoạt động cùng lúc trong một cuộc chiến.

Trước đó, Bộ Quốc phòng phải sử dụng một máy bay không người lái cỡ lớn, có giá đắt như máy bay có người lái để đạt được mục đích và hiệu quả tương tự. Theo đó, nhờ sử dụng công nghệ mới, đối phương sẽ phải vất vả hơn trong việc bắn hạ từng UAV để vô hiệu hóa một phi đội UAV. 

Hơn nữa một phi đội UAV sẽ vẫn có khả năng hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ ngay cả khi nhiều UAV bị phá hủy.  Theo đó, Lầu Năm Góc có kế hoạch sẽ sản xuất  Perdix theo lô lên đến 1.000 chiếc. 

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, nhóm sinh viên kỹ thuật ở Viện Công nghệ Massachusetts  (MIT) đã phát triển Perdix năm 2013 và sau đó, công nghệ này đã được chuyển cho quân đội. 

Do đó, không giống một thiết kế dành riêng cho mục đích quân sự, Perdix dựa trên công nghệ thương mại như một điện thoại thông minh được nâng cấp liên tục kể từ khi ra đời. 

"Hiện giờ là thế hệ thứ 6 của nó. Cuộc thử nghiệm hồi tháng 10.2016 đã khẳng định độ tin cậy của thiết kế này trong điều kiện khắc nghiệt như tốc độ 740 km/h, nhiệt độ -10 độ C và chấn động mạnh khi được phóng ra khỏi máy bay.", báo cáo của Lầu năm góc cho biết. 

Theo Nationalinterest, Perdix chỉ là điềm báo trước về những gì sắp đến. Tương lai, các phi đội UAV có thể được sử dụng để thực hiện mọi nhiệm vụ từ vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của đối phương, chiến tranh điện tử cho đến nhiệm vụ trinh sát. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem