Nạn nhân phóng xạ Nhật Bản sẽ được đền bù lớn

Thứ tư, ngày 03/08/2011 21:30 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 3.8, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua một đạo luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đền bù cho các nạn nhân trong sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
Bình luận 0
img
Nông dân Nhật biểu tình trước trụ sở TEPCO đòi bồi thường. Ảnh: Getty Images

Theo luật này, một tổ chức mới sẽ sớm được thành lập để hỗ trợ Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị điều hành nhà máy Fukushima số 1 đang gặp sự cố ở tỉnh Fukushima - giải ngân số tiền đền bù cho các nạn nhân bị ảnh hưởng.

Các công ty điện lực khác đang điều hành các nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản sẽ phải đóng góp tiền cho tổ chức này. 

Tuy nhiên đến nay, chưa rõ số tiền mà mỗi công ty điện lực phải đóng góp cho TEPCO. Một quan chức TEPCO cho biết, các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi phóng xạ sẽ nhận được một khoản đền bù khổng lồ.

Theo Kyodo 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem