Nga đóng cửa 2 ngân hàng Ukraine tại Crimea, Sevastopol

Phương Đăng (theo Itar-tass) Thứ ba, ngày 16/09/2014 14:32 PM (GMT+7)
Ngân hàng Trung ương Nga ngày 16.9 ra quyết định đóng cửa các văn phòng của Ngân hàng cổ phần Unex và Legbank có trụ sở chính ở Kiev, Ukraine tại Cộng hòa Crimea và Sevastopol, hãng tin Itar-tass đưa tin.
Bình luận 0

 

imgTrụ sở Ngân hàng Trung ương Nga tại Moscow.

 

Itar-tass dẫn thông cáo của Ngân hàng Trung ương Nga giải thích, các văn phòng, đơn vị kinh doanh độc lập của Ngân hàng Unex và Legbank của Ukraine bị đóng cửa vì không chi trả nợ cho các chủ nợ (các nhà đầu tư).

Điều này đồng nghĩa với việc các đơn vị nói trên bị cấm mọi hoạt động kinh doanh và giao dịch tài chính tại Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol, ngoại trừ giao dịch liên quan đến việc trả nợ và chuyển nhượng tài sản.

Sau khi quyết định đóng cửa các văn phòng của Ngân hàng Unex và Legbank ở  Crimea và thành phố Sevastopol, Ngân hàng Trung ương Nga ủy quyền cho Quỹ Bảo hiểm tiền gửi – một tổ chức phi lợi nhuận độc lập để xử lý các khoản tiền gửi tại ngân hàng này cũng như thanh toán bồi thường cho khách hàng. 

Ngân hàng Trung ương Nga  nhấn mạnh, quyết định đóng cửa các văn phòng thuộc 2 ngân hàng Ukraine nói trên là hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư cũng như các khách hàng bởi các quyền hợp pháp của họ đã bị vi phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem