Nga đưa hàng loạt tên lửa, binh sĩ đến căn cứ ở Bắc Cực làm gì?

Đăng Nguyễn - Express Thứ sáu, ngày 05/04/2019 19:40 PM (GMT+7)
Nga đã đưa hàng loạt vũ khí đến căn cứ ở Bắc Cực nhằm phô trương sức mạnh ở khu vực giàu dầu mỏ còn hoang sơ này.
Bình luận 0

img

Binh sĩ Nga canh gác tại căn cứ quân sự ở Bắc Cực.

Theo Express, hàng loạt tổ hợp tên lửa Nga chĩa ống phóng lên trời ở căn cứ quân sự trên đảo Kotelny. Căn cứ này là nơi đồn trú thường trực của khoảng 250 binh sĩ Nga.

Trung tá Vladimir Pasechnik, tư lệnh căn cứ, nói: “Nhiệm vụ của chúng tôi là phải giám sát vùng trời và tuyến đường biển phía bắc. Ở đây chúng tôi có đầy đủ tiện nghi và phương tiện để thực hiện nhiệm vụ”.

Theo Newsmax, Nga đã chi nhiều tiền của cho dự án ở Bắc Cực, bao gồm chi phí duy trì các tổ hợp tên lửa và binh sĩ.

Nga trong những năm qua đã tích cực đầu tư khai thác nguồn dầu mỏ và khí đốt dồi dào ở Bắc Cực. Khu vực này ước tính có trữ lượng 90 tỷ thùng dầu, 47 nghìn tỷ mét khối khí gas tự nhiên.

img

Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir của Nga ở Bắc Cực.

Flemming Splidsboel Hansen, chuyên gia tại Viện Quốc tế Đan Mạch, nói: “Đối với Nga, tuyến đường biển phương bắc là khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế quan trọng”.

“Đó là lý do Nga cần phô trương sức mạnh quân sự trong khu vực. Nga có thể muốn tập trung phòng thủ, nhưng phương Tây có thể coi đây là động thái gây hấn”, Hansen nói.

Căn cứ quân sự mới của Nga ở Bắc Cực xuất hiện chỉ vài tuần sau khi Moscow cảnh báo đánh chìm các tàu chở hàng và tàu hải quân đi qua khu vực này.

Nga yêu cầu các tàu thuyền muốn qua khu vực phải báo trước 45 ngày và phải có hoa tiêu người Nga dẫn đường.

Phát hiện máy bay rơi ở Bắc Cực và điều hãi hùng với những người sống sót

NASA phát hiện dấu hiệu của một chiếc máy bay rơi ở Greenland trong khi các nạn nhân đối mặt với điều thảm khốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem