Nga mở tuyến đường sắt với CHDCND Triều Tiên

Thứ hai, ngày 23/09/2013 13:24 PM (GMT+7)
Ngày 22.9, Nga khánh thành tuyến đường sắt dài 54km nối giữa nước này với CHDCND Triều Tiên. Dự kiến tuyến đường sắt này sẽ là đầu mối trao đổi thương mại trong khu vực.
Bình luận 0
Tuyến đường sắt được mở lại dài 54km nối giữa thị trấn biên giới Khasan của Nga với thành phố cảng Rajin CHDCND Triều Tiên.

Tuyến đường sắt nối Nga với CHDCND Triều Tiên
Tuyến đường sắt nối Nga với CHDCND Triều Tiên

Ông Vladimir Yakunin, người đứng đầu cơ quan đường sắt của nhà nước Nga nhận định tại lễ khánh thành tuyến đường sắt rằng việc mở tuyến đường sắt sẽ thuận lợi cho việc vận chuyển than và nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc và các nước châu Á. Theo kế hoạch, hệ thống đường sắt của Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên sẽ nối bán đảo Triều Tiên với châu Âu qua châu Á.

Ở giai đoạn 2, sẽ xây dựng nhà kho container tải trọng 4 triệu tấn và một cổng hải quan. Dự án đường sắt này bắt đầu được thực hiện từ năm 2009, sẽ giúp cải thiện tình hình giữa 2 miền Triều Tiên.
Cẩm Mai (theo RIA) (Cẩm Mai (theo RIA))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem