Nga mời họp khẩn về Syria, Mỹ từ chối

Đức Hoàng Thứ ba, ngày 22/03/2016 07:36 AM (GMT+7)
Mỹ đã từ chối lời kêu gọi của Nga tổ chức một cuộc họp khẩn liên quan đến những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Syria.
Bình luận 0

Bộ Tổng Tham mưu quân đội Nga đã đề xuất tổ chức cuộc họp khẩn với các đại diện của Mỹ nhằm thống nhất về cơ chế kiểm soát lệnh ngừng bắn tại Syria.

Theo Reuters ngày 21.3, một quan chức Mỹ tại Geneva nhấn mạnh: "Chúng tôi đã thấy những tin tức truyền thông nói về các mối lo ngại của Nga liên quan đến các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn. Bất cứ hãng nào đưa tin như vậy chắc hẳn đã bị nhầm lẫn, bởi những vấn đề này đã được trao đổi kỹ lưỡng và đang tiếp tục được thảo luận theo cách mang tính xây dựng".

img

Các máy bay chiến đấu của Nga đã rút khỏi Syria.

Phía Nga đồng thời cũng tuyên bố sẽ hành động đơn phương bắt đầu từ ngày 22.3 nếu không nhận được phản hồi.

Ông Viktor Ozerov Chủ tịch Ủy ban về Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga khẳng định: “Nga sẽ giáng đòn tấn công vào các nhóm khủng bố vi phạm lệnh ngừng bắn ở Syria, ngay cả khi những đối tượng này "giả dạng như là phái đối lập ôn hòa, tham gia vào chế độ ngừng bắn”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem