Ngôi làng trên núi cao 1.700m biệt lập nhất thế giới

Quang Minh – Daily Mail Chủ nhật, ngày 04/09/2016 06:55 AM (GMT+7)
Hãy thử tưởng tượng sinh sống trên một đỉnh núi dựng đứng, chiều cao 1.700 m và lối vào làng là con đường độc đạo gồm 720 bậc thang.
Bình luận 0

img

Đây là cuộc sống của cư dân ở làng Quốc Lương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bao đời nay.

img

Dù địa hình rất khó khăn nhưng người dân trong làng vẫn bám trụ suốt 6 thế kỷ qua. Họ đào những hầm xuyên núi bằng tay không để duy trì sự kết nối với thế giới bên ngoài.

img

Làng ngự trên núi Thái Hành và là nhà của một số hộ dân hàng trăm năm qua. Từ cuối năm 1960, để cải thiện đời sống, 13 người dân trong làng quyết định đào hầm xuyên núi.

img

Trưởng làng Shen Mingxin lúc đó lãnh ấn tiên phong việc đào hầm và bán hết dê để lấy tiền mua búa, xà beng. Đường hầm dài 1.250 m, rộng 4 m và mở cửa từ năm 1972.

img

Trước đó, dân làng muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài phải đi qua những bậc thang cheo leo tạc ở vách núi gồm 720 bậc. Ngôi làng Quốc Lượng vẫn là bí ẩn với thế giới cho tới khi những người yêu du lịch khám phá tìm tới đây.

img

Hiện nay, ngôi làng biệt lập nhất thế giới có 83 hộ gia đình với số nhân khẩu 329 người. Tuyến đường hầm trên núi được gọi là “Hành lang vách đá” đủ sức cho xe tải đi qua. 4.000 chiếc búa và 12 tấn mũi khoan đã được sử dụng để đào đường hầm lịch sử này.

img

Nhân dân Nhật báo mệnh danh Quốc Lượng là “ngôi làng nguy hiểm nhất Trung Quốc”. Nhà chức trách địa phương lo ngại nếu du khách tới đây quá đông, đường hầm sẽ bị tắc và hậu quả sẽ rất khó giải quyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem